Cựu Tổng thống Peru nhận tội hối lộ

29/09/2009 23:55 GMT+7

Theo hãng tin BBC, cựu Tổng thống Peru Alberto Fujimori hôm 28.9 đã nhận tội hối lộ và nghe lén điện thoại của các nhà báo, thương gia cũng như các chính khách đối lập trong thời gian cầm quyền từ năm 1990-2000.

Tại Tòa án Tối cao ở thủ đô Lima, theo AFP, ông Fujimori nói: “Tôi thừa nhận tất cả (các cáo trạng kể trên)”. Theo BBC, phía công tố đã đề nghị mức án 8 năm 6 tháng tù đối với ông Fujimori, đồng thời yêu cầu ông nộp phạt 1,6 triệu USD và bồi thường 1 triệu USD cho các nạn nhân.

BBC đưa tin bản án dự kiến sẽ được tuyên trong hôm nay. Đây là phiên tòa thứ tư và cũng có thể là cuối cùng, xét xử ông Fujimori kể từ khi nhân vật này trở về Peru hồi cuối năm 2007. Trong phiên tòa hồi tháng 12.2007, ông Fujimori bị kết án 6 năm tù vì tội lạm dụng chức quyền. Đến tháng 4.2009, cựu lãnh đạo Peru lại lãnh 25 năm tù vì đã ra lệnh bắt cóc và giết người. Khoảng 3 tháng sau đó, ông lãnh tiếp 7 năm rưỡi tù giam vì tội biển thủ.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.