Đã tìm thấy 121 người chết vì chìm phà ở Hàn Quốc

23/04/2014 03:00 GMT+7

Tính đến tối 22.4, số người chết trong vụ chìm phà Sewol chìm ở miền nam Hàn Quốc ngày 16.4 đã lên tới 121 người, với 181 người còn mất tích, theo Yonhap. Số người được cứu sống trong vụ chìm phà chở 476 người vẫn là 174.

 Đã tìm thấy 121 người chết vì chìm phà ở Hàn Quốc
Các nhân viên cứu hộ di chuyển thi thể nạn nhân - Ảnh: AFP

Chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ hiện tập trung vào tầng 3 và 4 của phà vì 2 tầng này được cho là có nhiều hành khách lúc phà gặp sự cố. Giới chức Hàn Quốc cho hay sẽ tiếp tục tìm kiếm 24/24 sau khi huy động 214 tàu, 34 máy bay và 550 nhân viên cứu hộ. Hôm qua, nhà chức trách đã bắt thêm một thủy thủ với cáo buộc không hoàn thành nhiệm vụ sơ tán hành khách, sau khi bắt 7 thành viên thủy thủ đoàn.

Chiều 22.4, trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên, gia đình bà Nguyễn Thị Nga (ngụ khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm, H.Phú Tân, Cà Mau), mẹ của nạn nhân Phan Ngọc Thanh mất tích trong vụ chìm phà, cho biết vẫn chưa có thông tin gì về chị Thanh. Theo đó, con gái bà Nga từ Hàn Quốc gọi điện về cho hay là đã đến bệnh viện nơi các nạn nhân của vụ chìm phà nằm điều trị nhưng không tìm thấy chị Thanh. Riêng cháu Kwon Ji-yeon (5 tuổi), con gái chị Thanh may mắn được cứu, thì sức khỏe đã ổn định và rất vui mừng khi gặp được ông ngoại và dì.

Gia Bách - Văn Khoa

>> Thảm kịch chìm phà ở Hàn Quốc: 104 người chết và 198 người mất tích
>> Thảm kịch chìm phà ở Hàn Quốc: Xác định nguyên nhân cơ bản
>> Thảm kịch chìm phà ở Hàn Quốc: Đưa thêm 22 thi thể ra khỏi phà
>> Thảm kịch chìm phà ở Hàn Quốc: Huy động 212 tàu, 34 máy bay, 556 nhân viên tìm kiếm
>> Thảm kịch chìm phà ở Hàn Quốc: Vì sao hành khách không thể thoát thân bằng xuồng cứu sinh?
>> Thảm kịch chìm phà ở Hàn Quốc: Gia hạn giam giữ thuyền trưởng
>> Thảm kịch chìm phà ở Hàn Quốc: Nhiều thân nhân hành khách mất tích muốn tự sát  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.