Đại biểu tình bùng phát ở Brazil

19/03/2016 09:00 GMT+7

AFP ngày 18.3 đưa tin lực lượng cảnh sát Brazil đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng nhằm giải tán hàng chục ngàn người biểu tình phản đối Tổng thống Dilma Rousseff và đảng Lao động (PT) cầm quyền tại khắp các thành phố lớn.

AFP ngày 18.3 đưa tin lực lượng cảnh sát Brazil đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng nhằm giải tán hàng chục ngàn người biểu tình phản đối Tổng thống Dilma Rousseff và đảng Lao động (PT) cầm quyền tại khắp các thành phố lớn. 

Cảnh sát dùng hơi cay giải tán đám đông biểu tình đòi tổng thống Dilma Rousseff từ chức, ở Brasilia, Brazil tối 17.3.2016 - Ảnh: ReutersCảnh sát dùng hơi cay giải tán đám đông biểu tình đòi tổng thống Dilma Rousseff từ chức, ở Brasilia, Brazil tối 17.3.2016 - Ảnh: Reuters
“Ngày mai sẽ có thêm người tham gia. Chúng tôi chỉ chấm dứt khi nào bà Dilma Rousseft ra đi”, AFP dẫn lời một người xuống đường nói.
Đợt biểu tình xảy ra một ngày sau khi quốc hội mở phiên luận tội nhằm vào bà Rousseff đồng thời thẩm phán liên bang Itagiba Neto đình chỉ quyết định bổ nhiệm cựu Tổng thống Luiz Ignacio Lula da Silva làm bộ trưởng phụ trách văn phòng chính phủ.
Ông Lula đang bị điều tra về nhiều cáo buộc tham nhũng, lạm quyền và có thể bị bắt nên phe đối lập cho rằng quyết định bổ nhiệm nói trên nhằm giúp ông hưởng quyền miễn truy tố.
Hiện nguy cơ bùng nổ bất ổn đang hiển hiện tại Brazil sau khi đảng PT và những người ủng hộ bà Rousseff cũng kêu gọi tuần hành ở hơn 30 thành phố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.