Đại dịch Covid-19 ghi cột mốc đáng sợ mới với 150 triệu người nhiễm

Khánh An
Khánh An
30/04/2021 09:49 GMT+7

Số ca mắc Covid-19 trên thế giới vượt mốc 150 triệu ca, trong bối cảnh đại dịch tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều nước.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) ngày 30.4, thế giới hiện ghi nhận 150.076.081 ca mắc Covid-19 với 3.160.668 ca tử vong.
Kể khi đại dịch Covid-19 bùng phát, hầu như tất cả các nước có quy định phong tỏa riêng nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2 gây bệnh. Giới chuyên gia y tế đến nay vẫn nhấn mạnh thông điệp đeo khẩu trang và giãn cách xã hội để phòng dịch.
Đến nay, Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nặng nhất với hơn 32 triệu ca mắc Covid-19 và 575.056 ca tử vong. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã tăng tốc tiêm vắc xin và đến nay có khoảng 55% người trưởng thành trên cả nước đã được tiêm.
Cụ thể, Mỹ đã tiêm 234,6 triệu liều trong số 301,9 triệu liều đã phân phối trên cả nước, hầu hết là vắc xin của Pfizer-BioNTech và Moderna. Nhiều nước châu Âu cũng đạt tỷ lệ tiêm vắc xin cao và bắt đầu nới lỏng các quy định giới hạn phòng chống dịch.

Ấn Độ thêm một ngày tang thương trong đại dịch Covid-19

Trong khi đó, đại dịch vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều nơi như Brazil, Ấn Độ và một số nước châu Á khác, trong đó Ấn Độ liên tiếp ghi nhận số ca mắc trong ngày trên 300.000 trong những ngày qua. Số liệu của Worldometer cho thấy Ấn Độ ghi nhận hơn 3.500 ca tử vong vào ngày 29.4, con số cao nhất trên thế giới kể từ đầu dịch.
Trước tình hình trên, Mỹ đã khuyến cáo công dân tại Ấn Độ nên rời khỏi nước này “càng sớm càng tốt trong điều kiện an toàn”.
Trên thế giới, hơn 1,08 tỉ liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm, tương đương bình quân 14 liều/100 người. Tuy nhiên, vẫn còn cách biệt lớn về tỷ lệ tiêm vắc xin giữa các nước, trong đó một số nước vẫn chưa tiêm liều nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.