"Đại gia" Trung Quốc lãnh 19 năm tù

08/04/2008 23:31 GMT+7

Trương Vinh Khôn, một doanh nhân Trung Quốc dính líu vào một vụ bê bối quỹ an sinh xã hội ở thành phố Thượng Hải, hôm 7.4 đã bị kết án 19 năm tù và bị tịch thu tài sản trị giá 1,3 tỉ nhân dân tệ (185,3 triệu USD). Theo Tân Hoa xã, Trương đã bị Tòa án thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm, kết tội đưa hối lộ, thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo trong phát hành trái phiếu.

Hai công ty do Trương kiểm soát bị phạt mỗi công ty 282 triệu nhân dân tệ (40,2 triệu USD). Theo Báo China Daily, Trương đã hối lộ tổng cộng hơn 29 triệu nhân dân tệ (4,1 triệu USD) cho các quan chức chính quyền, thu lợi 1,3 tỉ nhân dân tệ từ việc thao túng thị trường chứng khoán và phát hành trái phiếu bất hợp pháp vào năm 2005. Ngoài Trương Vinh Khôn, tòa án Trung Quốc hiện cũng đang xét xử Trần Lương Vũ, cựu Bí thư Thành ủy Thượng Hải, do dính líu đến vụ bê bối nói trên.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.