Đại học Mỹ thoái vốn khỏi Trung Quốc?

20/08/2020 08:56 GMT+7

Các quỹ đại học Mỹ đã đầu tư hàng tỉ USD vào các công ty Trung Quốc trong năm 2019.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi thư cảnh báo các trường đại học nước này hãy lập tức thoái vốn khỏi các công ty cổ phần Trung Quốc đang đối mặt viễn cảnh bị hủy niêm yết trên các sàn chứng khoán Mỹ vào cuối năm 2021 vì không đạt chuẩn.
“Việc nắm giữ các cổ phiếu trên còn đẩy (các viện đại học) đến nguy cơ tổn thất cao nếu vẫn tiếp tục làm ăn với những doanh nghiệp đang phải điều chỉnh cấu trúc tài chính”, Hãng tin Bloomberg hôm 19.8 dẫn nội dung lá thư của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach, chuyên trách lĩnh vực tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường.
Lời cảnh báo trên đã mở ra một mặt trận mới trong chiến dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm đối phó Trung Quốc và các công ty của nước này. Theo Bloomberg, các quỹ đại học Mỹ đã đầu tư hàng tỉ USD vào các công ty Trung Quốc trong năm 2019.

Kì vọng nhiều, doanh số bán lẻ Trung Quốc vẫn giảm trước nhiều bất lợi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.