Đài Loan chú trọng ngôn ngữ Đông Nam Á

14/12/2016 06:00 GMT+7

CNA ngày 13.12 dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Giáo dục Đài Loan Phan Văn Trung thông báo kế hoạch đưa ngôn ngữ của các nước Đông Nam Á thành môn học bắt buộc ở bậc tiểu học từ năm 2018.

Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh dân số nhập cư mới ở Đài Loan ngày càng tăng, phần lớn đến từ ASEAN. Ông Phan xác nhận hiện nay có khoảng 260.000 học sinh tiểu học và trung học cơ sở là con cái người nhập cư.
Theo ông, việc đưa các ngôn ngữ Đông Nam Á vào chương trình chính khóa của cấp tiểu học sẽ giúp học sinh thuộc diện này dễ hòa nhập hơn, trong khi vẫn giữ được mối liên kết với quê hương.
Bên cạnh đó, từ năm 2017, nhiều trường đại học Đài Loan cũng chính thức mở các khóa học về các ngôn ngữ Đông Nam Á, đồng thời hướng tới đẩy mạnh nghiên cứu trong ngành Đông Nam Á học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.