Đại sứ quán Nga bị tấn công 'khủng bố'

29/11/2013 08:53 GMT+7

(TNO) Nga lên tiếng chỉ trích vụ tấn công nhắm vào Đại sứ quán Nga ở thủ đô Damascus của Syria là 'hành động khủng bố'. Một quả đạn cối đã nã trúng Đại sứ quán Nga vào ngày 28.11, khiến một người chết và 9 người bị thương.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng sau khi quả đạn cối rơi trúng Đại sứ quán Nga, một quả bom phát nổ trong khuôn viên Đại sứ quán Nga và một quả bom khác phát nổ gần đó, vào ngày 28.11, theo Đài tiếng nói nước Nga.

“Không có công dân Nga bị thương sau vụ tấn công. Một người Syria đã thiệt mạng và 9 người Syria khác bị thương, trong đó có các nhân viên bảo vệ”, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga.

Bộ Ngoại giao Nga gọi vụ tấn công đại sứ quán nước này là "hành động khủng bố", tuyên bố những kẻ đứng sau vụ tấn công này sẽ bị trừng trị.

Trong những tháng gần đây, phe nổi dậy tiến hành hàng loạt những vụ tấn công nã súng cối vào quận Mazraa của Damascus, nơi có nhiều đại sứ quán nước ngoài.

Hồi đầu tháng 9.2013, một quả đạn cối cũng đã rơi trúng Đại sứ quán Nga ở Damascus, khiến 3 người bị thương.

Phúc Duy

>> 11.420 trẻ em thiệt mạng trong nội chiến Syria
>> Bộ trưởng Syria bị ám sát hụt
>> Thông qua kế hoạch tiêu hủy vũ khí Syria
>> Chi nhánh al-Qaeda ở Syria bị giải tán
>> Nội chiến Syria có thể kết thúc trong vòng 2 tuần?
>> Iran sẽ chiêu dụ chiến binh nước ngoài rút khỏi Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.