Đâm đồng nghiệp vì bị cụt hứng

06/11/2018 10:00 GMT+7

Tòa án St.Petersburg (Nga) đang xét xử nhà khoa học Sergey Savitsky, 55 tuổi, về hành vi đâm trọng thương đồng nghiệp Oleg Beluguzov khi cả hai đang làm việc trong Trung tâm nghiên cứu Bellingshausen ở Nam cực.

Tòa án St.Petersburg (Nga) đang xét xử nhà khoa học Sergey Savitsky, 55 tuổi, về hành vi đâm trọng thương đồng nghiệp Oleg Beluguzov khi cả hai đang làm việc trong Trung tâm nghiên cứu Bellingshausen ở Nam cực.
Nguyên nhân là ông Beluguzov liên tục kể phần kết của những cuốn sách ông Savitsky đang đọc, theo Sputnik. Dù Savitsky đã nhiều lần nhắc nhở song Beluguzov, 52 tuổi, vẫn cố tình “gây mất hứng”. Trong một lần thiếu kiềm chế, bị cáo lấy dao làm bếp đâm vào ngực của Beluguzov. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân thoát chết. Cả hai đều đang làm việc cho Viện Nghiên cứu vùng cực của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.