Dân biểu tình rầm rộ, Iraq thả hàng trăm tù nhân

15/01/2013 10:02 GMT+7

(TNO) Iraq thả 335 tù nhân trong tuần qua sau làn sóng biểu tình rầm rộ khắp nước này. Phó thủ tướng Iraq, ông Hussein al-Shahristani, lên tiếng xin lỗi những người bị bỏ tù oan.

Bộ Tư pháp Iraq cho biết 178 tù nhân được thả vào ngày 14.1, nâng tổng số tù nhân được thả trong tuần qua đến nay là 335 người, theo tin tức từ AFP.

Tuy nhiên, chính quyền Iraq không công bố rõ số tù nhân được thả là ngồi tù oan, mãn hạn tù, hay được ân xá.

Trong số những tù nhân được thả có cả người cao tuổi và phụ nữ, có người bị bắt bỏ tù oan kể từ năm 2009, theo AFP.

Ông Shahristani đã lên tiếng xin lỗi và kêu gọi lực lượng an ninh Iraq không được hấp tấp khi bắt người mà phải điều tra kỹ lưỡng.

Theo AFP, những làn sóng biểu tình chống chính phủ Iraq liên tục diễn ra khắp nước này kể từ ngày 23.12.2012, người biểu tình lên tiếng phản đối đạo luật chống khủng bố của Iraq đã khiến nhiều người bị bắt và ngồi tù oan.

Xung đột giữa những người Hồi giáo dòng Sunni và Shiite cũng góp phần dẫn đến những vụ bắt bớ vô cớ, do chính phủ Iraq dưới quyền lãnh đạo của đa số quan chức theo Hồi giáo dòng Sunni, theo AFP.

Phúc Duy

>> Tổng thống Iraq “hồi phục tốt sau đột quỵ”
>> Phó thủ tướng Iraq may mắn thoát chết
>> Bạo loạn đẫm máu tại nhà tù Iraq, 200 tù nhân vượt ngục
>> Iraq chặn vụ tù nhân al-Qaeda vượt ngục
>> Bồi thường vì ngược đãi tù nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.