Đạn pháo Myanmar bay lạc sang Trung Quốc

10/03/2017 07:08 GMT+7

Ngày 9.3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng xác nhận đạn pháo đã bay lạc qua lãnh thổ nước này trong cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và lực lượng vũ trang ly khai MNDAA.

Theo Reuters, vụ việc khiến một người bị thương và gây một số thiệt hại, nhưng ông Cảnh không cung cấp chi tiết.
Tờ South China Moring Post trước đó dẫn một nguồn tin cho hay vào chiều 8.3, một quả đạn pháo đã bay lạc và phát nổ gần khách sạn ở huyện Trấn Khang thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Nguồn tin nói rõ quả đạn pháo rơi cách biên giới hai nước khoảng 100 m, không gây thiệt hại cho khách sạn, nhưng khiến 1 người bị thương.
Hôm 6.3, quân đội Myanmar và MNDAA đã có cuộc giao tranh ác liệt tại Laukkai, thủ phủ của Khu tự trị Kokang ở phía bắc, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.
Ngoài vụ lạc đạn, ông Cảnh còn xác nhận hơn 20.000 người Myanmar đã chạy sang Trung Quốc để tránh cuộc giao tranh. Ông Cảnh cho biết thêm Bắc Kinh đang thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo hòa bình và sự yên tĩnh ở khu vực biên giới, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, ngừng bắn ngay lập tức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.