Cụ thể, theo số liệu báo cáo năm 2008, chỉ có 366 triệu dân Ấn Độ (chiếm 31% dân số) được tiếp cận với nhà vệ sinh, trong khi số lượng người dân Ấn Độ sử dụng điện thoại di động đã lên đến con số 45%. Zafar Adeel, đại diện của Canada tại hội nghị bày tỏ sự tức giận khi phát biểu: “Thật đáng buồn khi một quốc gia như Ấn Độ, đủ giàu để có một nửa dân số sử dụng điện thoại di động mà lại để hơn một nửa dân số sống trong cảnh không có đủ điều kiện cho nhu cầu sức khỏe cơ bản nhất”.
Hội nghị cũng cho biết, tình trạng thiếu nước sạch ở Ấn Độ trong 3 năm gần đây đã giết chết 4,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở nước này, con số tương đương với số dân của cả đất nước Ai-len và Costa Rica.
P.Mai
(Theo sciencedaily)
Bình luận (0)