Đang chờ kết quả kiểm tra vi rút Corona, một phụ nữ trốn khỏi bệnh viện Áo

05/02/2020 22:15 GMT+7

Đài CNN hôm 5.2 dẫn lời ông Karl Schupfer, nhân viên truyền thông của thành phố Salzburg (Áo), cho biết bệnh nhân 31 tuổi đã rời khỏi khu vực cách ly ở Bệnh viện Đại học Salzburg vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày.

Người phụ nữ này, không rõ danh tính, đã nhập viện một ngày trước đó và các bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm vì nghi ngờ bà nhiễm vi rút Corona mới (nCoV) gây viêm phổi Vũ Hán.
Bệnh nhân được tìm thấy tại nhà vài giờ sau khi tẩu thoát khỏi khu vực cách ly. Ông Schupfer cho hay vẫn chưa rõ lý do đằng sau sự rời đi của người phụ nữ.
Hiện cảnh sát đã đưa người này quay lại bệnh viện và tiến hành xét hỏi. Bệnh nhân giờ đây bị giám sát và chờ đến lúc có kết quả.

Triệu chứng nhiễm virus corona có gì khác với cảm sốt thường | Bác sĩ Chợ Rẫy giải đáp

Giới hữu trách đang cố gắng tìm hiểu người phụ nữ đã tiếp xúc với những ai trong quá trình tháo chạy khỏi bệnh viện.
Cho đến thời điểm này, chưa có ca nhiễm vi rút gây viêm phổi Vũ Hán tại Áo, theo thông tin chính thức.
Cùng ngày, Bộ Y tế Singapore xác nhận thêm 4 ca nhiễm vi rút Corona mới (nCoV), bao gồm một đứa bé mới 6 tháng tuổi, nâng tổng số ca nhiễm tại đảo quốc sư tử lên 28 trường hợp. Trong khi đó, Úc xác nhận ca thứ 14 tại nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.