Đảng cực hữu Pháp chia rẽ nghiêm trọng

10/04/2015 07:16 GMT+7

Đảng cực hữu Mặt trận dân tộc (FN) của Pháp đang gặp khủng hoảng nội bộ nặng nề khi Chủ tịch Marine Le Pen và cha của bà - Chủ tịch danh dự Jean-Marie Le Pen, không ngừng chỉ trích qua lại trên các phương tiện truyền thông.

Đảng cực hữu Mặt trận dân tộc (FN) của Pháp đang gặp khủng hoảng nội bộ nặng nề khi Chủ tịch Marine Le Pen và cha của bà - Chủ tịch danh dự Jean-Marie Le Pen, không ngừng chỉ trích qua lại trên các phương tiện truyền thông.
Tờ Le Monde hôm qua dẫn lời bà Le Pen tuyên bố: “Đảng FN không thể bị ảnh hưởng bởi những lời khiêu khích thô thiển của ông Le Pen”. Trước đây, tuy từng có vài lần bất đồng với cha, nhưng chưa bao giờ bà Le Pen lại nặng lời như thế. Nguyên nhân là ông Le Pen liên tục đưa ra những phát biểu rất cứng rắn như cho rằng phòng hơi ngạt trong Thế chiến 2 chỉ là “một chi tiết của lịch sử” hoặc chỉ trích gốc gác Tây Ban Nha nhập cư của Thủ tướng Pháp Manuel Valls..., bất chấp những nỗ lực “mềm mại hóa” hình ảnh FN của ái nữ. Trước tình hình căng thẳng hiện nay, nhiều chuyên gia bắt đầu đề cập khả năng ông Le Pen bị khai trừ khỏi đảng FN do chính ông sáng lập vào năm 1972.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.