Đảng đối lập Campuchia quyết tham gia tổng tuyển cử

13/09/2017 08:56 GMT+7

Đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) hôm qua tuyên bố sẽ tham gia cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7.2018 bất chấp việc chủ tịch đảng này là ông Kem Sokha bị truy tố tội phản quốc.

Ông Kem Sokha bị bắt giữ ngày 3.9 với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền của Thủ tướng Hun Sen với sự trợ giúp của Mỹ.
Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại Campuchia William Heidt hôm qua tuyên bố đây là những cáo buộc vô căn cứ và kêu gọi trả tự do ông Sokha.
Trước đó, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố CNRP sẽ bị giải tán nếu ủng hộ ông Kem Sokha, người đã bị quốc hội Campuchia tước quyền miễn trừ truy tố, cho phép đem ra xét xử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.