‘Đảo chính cung đình’ ở Zimbabwe

24/12/2015 13:33 GMT+7

Phe đối lập Zimbabwe tuyên bố rằng tại nước này đang diễn ra một cuộc “đảo chính nội cung”: vợ của tổng thống Robert Mugabe đang thâu tóm quyền lực vào tay mình một cách “âm thầm nhưng quyết liệt”.

Phe đối lập Zimbabwe tuyên bố rằng tại nước này đang diễn ra một cuộc “đảo chính nội cung”: vợ của tổng thống Robert Mugabe đang thâu tóm quyền lực vào tay mình một cách “âm thầm nhưng quyết liệt”.

Bà Grace Mugabe tại cuộc họp đảng Zanu-PF gần thủ đô Harare năm 2010 - Ảnh: ReutersBà Grace Mugabe tại cuộc họp đảng Zanu-PF gần thủ đô Harare năm 2010 - Ảnh: Reuters

Báo The Guardian (Anh) ngày 23.12 dẫn các phương tiện truyền thông Nam Phi cho biết lãnh đạo phe đối lập Zimbabwe, Morgan Tsvangirai nói rằng bà Grace, người vợ trẻ trung và sung sức của tổng thống 91 tuổi Robert Mugabe đang dần gạt bỏ chồng khỏi vũ đài chính trị để tự mình nắm quyền điều hành đất nước.

Trong những tháng gần đây, bà Grace Mugabe ngày càng nổi bật trên chính trường Zimbabwe. Từ cuối năm ngoái, bà đã giành được một vị trí chủ chốt trong đảng cầm quyền Zanu-PF.

Đệ nhất phu nhân Zimbabwe thường xuyên đăng đàn diễn thuyết, chỉ trích mạnh mẽ những người mà bà cho là không đủ trung thành với chồng mình, trong khi ông chồng của bà ngày càng trở nên già yếu.

Quả thực, sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần của tổng thống Robert Mugabe đã giảm sút rõ rệt: gần đây ông đã hai lần đọc nhầm diễn văn tại những sự kiện chính trị quan trọng, và hồi tháng 2 ông bị vấp ngã rất nặng khi vừa bước xuống khỏi bục diễn thuyết.

Tổng thống Mugabe cầm quyền suốt 35 năm qua, kể từ ngày Zimbabwe được trao trả độc lập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.