Đảo chính ở Guinea Bissau, tổng thống và cựu thủ tướng bị bắt giữ

14/04/2012 10:24 GMT+7

(TNO) Lực lượng quân đội ở Guinea Bissau (một quốc gia Tây Phi) ngày 13.4 bắt giữ tổng thống và cựu thủ tướng nước này trong một cuộc đảo chính nhằm trì hoãn kế hoạch cải tổ quân đội.

(TNO) Lực lượng quân đội ở Guinea Bissau (một quốc gia Tây Phi) ngày 13.4 bắt giữ tổng thống và cựu thủ tướng nước này trong một cuộc đảo chính nhằm trì hoãn kế hoạch cải tổ quân đội.

Theo Reuters, các binh sĩ đã nắm giữ hầu hết các địa điểm lớn tại thủ đô Bissau, và tiếng súng nổ vang dội khắp nơi sau khi mạng lưới truyền hình và đài phát thanh bị vô hiệu hóa.

Đến sáng 13.4, phát ngôn viên quân đội khẳng định các binh sĩ đã bắt giữ Tổng thống Raimundo Pereira và ông Carlos Gomes Jr, cựu Thủ tướng - ứng cử viên tổng thống.

 
Cựu Thủ tướng Carlos Gomes Jr bị bắt giữ trong cuộc đảo chính ngày 13.4 - Ảnh: AFP

Trung úy Daha Bana na Walna cho biết, tổng thống và cựu thủ tướng vẫn bình an.

AFP dẫn lời các binh sĩ cho hay họ không có kế hoạch đảo chính để cầm quyền đất nước, mà chỉ muốn ngăn chặn kế hoạch “thanh lọc” lực lượng quân sự của chính phủ: cắt giảm số lượng binh sĩ và thay các vị trí lãnh đạo trong hàng ngũ quân đội.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Guinea Bissau cho biết cuộc đảo chính lần này là nhắm vào ông Gomes.

Ông Gomes giữ chức thủ tướng từ năm 2008 đến tháng 2.2012 thì từ chức để tranh cử chức tổng thống.

Cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra vào ngày 29.4 và ông Gomes được dự đoán có khả năng đắc cử, nhưng ông này lại không được các lãnh đạo quân sự ủng hộ.

“Mọi người đều biết quân đội không thích ông Gomes và ông ấy lại có khả năng đắc cử trong cuộc bầu cử sắp tới. Vì thế, họ chỉ muốn giết ông Gomes hoặc làm mọi cách để ngăn chặn ông đắc cử”, Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên ở Bissau.

Hiện các binh sĩ nắm giữ hầu hết các đường chính, tòa nhà chính phủ và đài truyền hình quốc gia Guinea Bissau.

Liên Hiệp Quốc (UN) đã lên tiếng chỉ trích vụ đảo chính quân sự ở Guinea Bissau.

Hồi tháng 3 cũng xảy ra một cuộc đảo chính quân sự tại Mali, một quốc gia ở Tây Phi.

Phúc Duy

>> Phe đảo chính Mali đồng ý chuyển giao quyền lực
>> Phiến quân Mali tuyên bố độc lập
>> Thủ lĩnh đảo chính Mali cầu cứu
>> Tây Phi ra tối hậu thư cho phe đảo chính Mali
>> Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam ở Mali
>> Quân đội Mali đảo chính
>> Quân đội Thái Lan bác tin đồn đảo chính
>> Điều gì đang xảy ra ở Bắc Phi, Trung Đông?
>> Ngừa đảo chính bằng nghị quyết
>> Đảo chính và phản đảo chính
>> Honduras, phía sau cuộc chính biến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.