Đầu độc hàng loạt đồng nghiệp, lãnh án chung thân

08/03/2019 15:40 GMT+7

Cảnh sát Đức đang mở rộng điều tra cái chết của 21 nhân viên trong nhiều năm qua tại một công ty ở thị trấn Schloss Holte-Stukenbrock, tây bắc nước này.

BBC ngày 8.3 đưa tin một nhân viên khác của công ty trên ở Đức đã bị kết án tù chung thân với tội danh âm mưu đầu độc đồng nghiệp.
Bị cáo chỉ được gọi là Klaus O (57 tuổi) đã bị bắt hồi năm ngoái với cáo buộc âm mưu đầu độc đồng nghiệp.
Hình ảnh từ máy quay an ninh tại công ty cho thấy Klaus O lén rải một loại bột vào bánh mì của một số người.
Theo kết quả xét nghiệm, loại bột này là chì acetate, có thể gây tổn thương nội tạng. Lục soát căn hộ của Klaus O, cảnh sát phát hiện nhiều chất độc như thủy ngân, chì và cadmium.
Ít nhất 2 đồng nghiệp của Klaus O bị tổn thương thận nặng trong khi 1 người khác phải sống trong tình trạng thực vật vĩnh viễn.
Bị cáo Klaus O giữ im lặng trong suốt phiên tòa nên các công tố viên Đức không thể xác định được động cơ của ông ta.
Kể từ năm 2000 đến nay, có 21 nhân viên tại công ty trên qua đời vì bệnh tim hoặc ung thư ngay trước khi về hưu. Các nhà điều tra Đức cho rằng đây có thể là hậu quả của ngộ độc kim loại nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.