Đấu súng dữ dội ở ngoại ô Paris, gần sân Stade de France

Sáng 18.11 (giờ Pháp) xảy ra cuộc đấu súng dữ dội ở khu St. Denis, gần sân vận động Stade de France, Paris (Pháp). Mục tiêu của cuộc tấn công chính là nghi phạm chỉ đạo vụ khủng bố Paris đêm 13.11, tên Abdelhamid Abaaoud.

Sáng 18.11 (giờ Pháp) xảy ra cuộc đấu súng dữ dội ở khu St. Denis, gần sân vận động Stade de France, Paris (Pháp). Mục tiêu của cuộc tấn công chính là nghi phạm chỉ đạo vụ khủng bố Paris đêm 13.11, tên Abdelhamid Abaaoud.

Lực lượng cứu hỏa, cứu thương, cảnh sát, quân đội vẫn còn có mặt tại hiện trường - Ảnh: ReutersLực lượng cứu hỏa, cứu thương, cảnh sát, quân đội vẫn còn có mặt tại hiện trường - Ảnh: Reuters

17 giờ 56: Người phát ngôn chính phủ Stéphane Le Foll thông báo chiến dịch đã kết thúc. Bộ trưởng Nội vụ sẽ thông tin chi tiết vụ việc hơn sắp tới.

Cuộc đột kích của cảnh sát Pháp tại khu St. Denis gần sân vận động Stade de France, Paris sáng 18.11 đã kết thúc. Hai người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có một phụ nữ đã kích nổ bom tự sát. Có 7 người bị bắt. Phía cảnh sát có 5 người bị thương, 1 chú chó cảnh sát 7 tuổi chết.
Cuộc đột kích bắt đầu vào khoảng 4 giờ 30 (10 giờ 30 giờ Việt Nam) tại đường Republique, gần quảng trường Jean-Jaures, St. Denis. Nhiều nghi phạm đã bị vây ráp trong một căn hộ nằm ở góc đường Republique và dường Corbillon. Mục tiêu của cuộc đột kích này nhắm vào nghi phạm chỉ đạo vụ khủng bố Paris hôm 13.11, tên Abdelhamid Abaaoud. Đến 17 giờ 46, người phát ngôn chính phủ Stéphane Le Foll xác nhận chiến dịch đã kết thúc.
17:54: BFMTV dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết một người phụ nữ đã nằm trong tầm giám sát từ nhiều ngày ngay. Người này bị tình nghi đã bao che cho Abdelhamid Abaaoud – kẻ bị cho là chủ mưu vụ tấn công Paris. 
Tuy nhiên đến nay chưa rõ người phụ nữ cảnh sát vừa nêu có phải là nữ khủng bố đã kích nổ quả bom khi cảnh sát ập vào căn hộ hay không.

17 giờ 53: Lực lượng chống khủng bố và đội đặc nhiệm SWAT tại hiện trường cho biết đã sẵn sàng nhường hiện trường cho các nhân viên giám định pháp y, các nhà điều tra. Cho tới thời điểm này vẫn chưa biết số phận kẻ cuối cùng cố thủ trong tòa nhà.

17 giờ 43: CUỘC BỐ RÁP KẾT THÚC. Chiến dịch bảo đảm an ninh đang diễn ra, theo Le Figaro.

17 giờ 42: Cảnh sát hộ tống nhiều người khỏi hiện trường, trong đó có nhiều trẻ em. Xe cứu thương đậu chi chít chờ sẵn.

AP mô tả cảnh một phụ nữ vừa khóc vừa bước đi, trên tay bế theo một đứa trẻ. Một người đàn ông đi bên cạnh, bế theo một đứa trẻ khác. Một đứa trẻ lớn hơn đi theo họ. Tất cả dường như là một gia đình nhưng chưa rõ liệu họ có sống trong tòa nhà vừa bị cảnh sát bố ráp hay không.
17 giờ 23: Lực lượng chức năng kêu gọi người dân không tiết lộ vị trí của các lực lượng đặc nhiệm, làm phức tạp tình hình, theo Le Figaro.
17 giờ 20: AP cho biết hiện cảnh sát đã bắt giữ đến người thứ 7. Trước đó, các thông tin được xác nhận là một phụ nữ chết vì đánh bom tự sát; một nghi phạm khác được cho đã bị lính bắn tỉa tiêu diệt, tuy nhiên thông tin này chưa được kiểm chứng.
17 giờ 16: Cảnh sát đang bao vây một tòa nhà duy nhất. Các lực lượng can thiệp cũng được triển khai rà soát những căn hộ. Le Monde cho hay việc sơ tán người dân tại tòa nhà đang diễn ra.  

17 giờ 10: Cảnh sát cho hay nghi phạm thứ hai bị tiêu diệt bởi một lính bắn tỉa trong cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm, theo Le Monde

17 giờ: Nguồn tin an ninh bên trong hàng rào bảo vệ cho Channel 4 News biết lực lượng an ninh đang thận trọng dò tìm trong căn hộ đề phòng trường hợp nghi phạm Abdelhamid Abaoud bị chôn vùi dưới đống đổ nát của vụ nổ.

Một chú chó cảnh sát 7 tuổi (giống chó Bỉ) tên Diesel đã chết trong cuộc bố ráp, The Guardian dẫn xác nhận từ cảnh sát.
Cảnh sát bố ráp nghi phạm khủng bố ở St. Denis, Paris ngày 18.11 - Nguồn: Reuters

16 giờ 45: Cảnh sát bắt đầu cho phép các phóng viên ảnh băng qua hàng rào an ninh, dấu hiệu cho thấy vụ bố ráp đã kết thúc, theo Channel 4 News.

16 giờ 35: Một người đàn ông được áp tải ra khỏi căn hộ, xung quanh là các cảnh sát vũ trang vây kín, theo Channel 4 News.

Một nghi phạm được đưa đi sau khi bị bắt giữ - Ảnh: AFP

16 giờ 30: Cảnh sát xác nhận nghi phạm thứ hai bị tiêu diệt trong cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm, theo Le Monde

16 giờ 15: Trang Twitter của cảnh sát Pháp cho biết cuộc vây ráp vẫn đang tiếp diễn, có 5 cảnh sát đã bị thương nhẹ, theo The Guardian

16 giờ: Guardian cho biết Văn phòng Công tố Pháp thông báo 1 phụ nữ cho nổ bom tự sát và đã chết trong căn hộ bị vây ráp, 5 người khác bị bắt (3 người bị bắt trong căn hộ). Còn thông tin của cảnh sát cho AFP biết 3 nghi phạm trong vụ vây bắt này gồm Abdelhamid Abaaoud, Salah Abdeslam và 1 kẻ được cho là kẻ tấn công khủng bố thứ 9 trong vụ tấn công Paris tối 13.11 qua. Nhưng cũng chưa có bằng chứng gì cho thấy 3 nghi phạm này nằm trong số 5 người bị bắt ở St. Denis cũng như có trong căn hộ bị vây ráp hay không.
Phóng viên báo đài kéo đến rất đông gần khu vực diễn ra vụ vây ráp và đấu súng ở St. Denis - Ảnh: Reuters
15 giờ 40: Hãng tin AP và báo chí Pháp đưa tin vẫn còn 1 kẻ cố thủ trong căn hộ, chưa rõ danh tính.
15 giờ 07: Văn phòng Công tố Paris ra thông báo về vụ bố ráp ở St. Denis, xác nhận một phụ nữ tự kích nổ đai bom và chết trong căn hộ bị bao vây. Ngoài ra có 5 người bị bắt, gồm 3 người đàn ông bị bắt ngay trong căn hộ và 1 người đàn ông cùng một phụ nữ bị bắt bên ngoài căn hộ.
15 giờ: CNN cho hay có 3 nghi phạm bị bắn chết, phía cảnh sát có 3 người bị thương. Theo Twitter của kênh Channel 4 News, xe cảnh sát bắt đầu rút khỏi khu vực. Bộ trưởng Tư pháp nói chiến dịch vây ráp đã kết thúc.  
14 giờ 58: Chủ căn hộ được cho là có các nghi phạm cố thủ nói rằng không hề hay biết những người đó là khủng bố. Người này cho biết có một người bạn đề nghị cho bạn của người đó ở lại một vài hôm, đồng thời được nhờ giúp đưa họ ra ngoài. Căn hộ này ở khu vực St. Denis cách sân vận động Stade de France 1,7 km, theo The Telegraph. AFP cho hay người chủ căn hộ nói trên đã bị cảnh sát bắt giữ.
14 giờ 50: Bộ trưởng Tư pháp Pháp Christiane Taubira nói trên đài phát thanh rằng "cuộc bố ráp sắp kết thúc", theo CNN. 
14 giờ 40: Nội dung chính xác của tin nhắn từ chiếc điện thoại mà cơ quan điều tra phát hiện gần nhà hát Bataclan là “Chúng ta đã xuất phát, bắt đầu thôi”. Tin nhắn được gửi đi vào 21 giờ 42 đêm 13.11, theo Le Monde.
Trước đó, trang tin Mediapart ngày 17.11 đưa tin cơ quan điều tra đã tìm thấy một chiếc điện thoại di động trong thùng rác gần nhà hát Bataclan, một trong những địa điểm xảy ra vụ khủng bố Paris (Pháp) đêm 13.11. Việc phát hiện chiếc điện thoại cùng thông tin bên trong cho thấy kế hoạch khủng bố Paris đếm 13.11 đã được chuẩn bị kỹ càng. Chiếc điện thoại chứa sơ đồ nhà hát Bataclan và tin nhắn nêu trên. 
14 giờ 30: Đài truyền hình Bỉ BFMTV đưa tin vẫn còn một hoặc hai nghi phạm đang cố thủ trong căn hộ ở St. Denis, theo The Telegraph
14 giờ 28: Tổng thống Francois Hollande gặp Thủ tướng Manuel Valls và Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve tại điện Elysee. 
14 giờ 24: AFP cho biết có 2 người bị bắt, trước đó đài Europe 1 đưa tin 3 người bị bắt. AP dẫn lời cảnh sát cho biết trong số 3 người chết có 2 nghi phạm gồm một phụ nữ. Một số thông tin cho biết người chết còn lại là người qua đường.
Lính Pháp vây kín khu ẩn náu của các nghi phạm khủng bố - Ảnh: AFP
Cảnh sát bố trí dày đặc và dựng rào chắn trên các con đường ở St. Denis - Ảnh: AFP
Abdelhamid Abaaoud (28 tuổi), kẻ được cho là chủ mưu vụ khủng bố Paris tối 13.11 qua, là phần tử "thánh chiến" người Bỉ (gốc Ma-rốc) gia nhập IS năm 2013. Abdelhamid Abaaoud sống tại khu Molenbeek Saint Jean, Brussels. Y có biệt danh là Abou Omar al-Soussi, lần đầu xuất hiện trên báo chí một vài ngày sau vụ tấn công tòa soạn tạp chí biếm họa Charlie Hebdo ngày 7.1 tại Paris. Abaaoud được xem là cầm đầu mạng lưới tội phạm tại Verviers (Bỉ), bị triệt phá vào ngày 15.1.
Hồi tháng 4.2014, tên này xuất hiện trong một đoạn video tuyên truyền của IS. Trong đó Abaaoud lái chiếc xe chở đầy xác người đi chôn ở một hố chôn tập thể.
Nơi xảy ra vụ vây ráp
13 giờ 55: Tóm tắt diễn biến vụ bố ráp nghi phạm tấn công khủng bố Paris:
Cuộc bố ráp bắt đầu lúc 4 giờ 30 sáng (giờ Paris, 10 giờ 30 giờ VN) và đã kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Địa điểm diễn ra vụ bố ráp là  khu St. Denis, phía bắc thủ đô Paris và cách sân vận động Stade de France chỉ 2 km. Mục tiêu chính của cuộc vây ráp này là nghi phạm chỉ đạo vụ khủng bố Paris ngày 13.11, tên Abdelhamid Abaaoud. Cảnh sát hiện đang vây bắt 2 đến 3 người cố thủ trong một ngôi nhà. 
Có 3 người bị bắt, 3 người khác bị bắn chết, kênh Europe 1 của Pháp cho biết. Một trong ba người chết là phụ nữ, có đeo đai bom cảm tử, theo Europe 1. Le Figaro cho hay người phụ nữ này đã kích bom nổ tự sát. Có nhiều tiếng nổ phát ra tại hiện trường cuộc vây bắt.
Người dân địa phương được lệnh ở yên trong nhà, một số người khác đã được sơ tán. Gần 100 lính Pháp đã được huy động đến hiện trường.
Từ trái sang là ảnh hai nghi phạm vụ tấn công khủng bố Paris đang bị truy lùng và đang bị vây ráp ở St. Denis: Abdelhamid Abaaoud (người Bỉ gốc Ma-rốc) và Abdeslam Salah (người Pháp) - kẻ khủng bố thứ 8 trong vụ tấn công Paris 
13 giờ 45: Lính Pháp áp sát căn hộ nơi các tay súng đang cố thủ. Quân đội được huy động đến St. Denis với 3 xe tải cùng khoảng 100 lính.
Có ít nhất 7 tiếng nổ phát ra từ hiện trường vụ bố ráp, nhưng chưa rõ nguồn gốc những tiếng nổ này, theo The Guardian.
13 giờ 40: Có 3 người bị bắt, 3 người khác bị bắn chết, kênh Europe 1 của Pháp cho biết. Một trong ba người chết là phụ nữ, có đeo đai bom cảm tử, theo Europe 1.
13 giờ 34: Cảnh sát ra lệnh toàn bộ người dân ở St. Denis phải ở trong nhà, không được ra ngoài. Bây giờ là thời điểm người dân Paris bắt đầu đến chỗ làm/công sở, anh Lê Đức Nghị dẫn thông báo.
Các trường học tại St. Denis sẽ không mở cửa. Một số người dân đang được sơ tán, theo đài BFMTV.
13 giờ 31: Từ hiện trường tại St. Denis được truyền hình trực tiếp trên CNN, có ít nhất 4 tiếng nổ phát ra, theo The Guardian.
13 giờ 30: Chính quyền yêu cầu người dân có hình ảnh về vụ đấu súng không được đưa lên mạng xã hội, anh Lê Đức Nghị, một người dân sống gần St. Denis cho Thanh Niên biết. 
Một người dân sống gần đó kể với Le Monde: “Tôi bị những tiếng nổ đánh thức vào lúc 4 giờ 10. Tiếng nổ phát ra trong khoảng 15-20 phút và sau đó là tiếng súng máy. Tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy những tia sáng như là lựu đạn nổ, sau đó trực thăng bay đến và chiếu đèn vào mái nhà. Chúng tôi hoảng sợ, tắt hết đèn để bọn trẻ không quá sợ”.
Khách sạn ở Alfortville, Paris, nơi cảnh sát phát hiện dấu vết ADN của 6 tên khủng bố tấn công Paris vừa qua, và nghi phạm Salah Abdeslam đã thuê 2 phòng ở đây - Ảnh: Twitter Channel 4 News
13 giờ 20: Kênh BFMTV (Pháp) cho biết mục tiêu chính của cuộc vây ráp tại St. Denis là nghi phạm chỉ đạo vụ khủng bố Paris ngày 13.11, tên Abdelhamid Abaaoud. Hai người còn lại cố thủ cùng Abaaoud được cho là Salah Abdeslam, đối tượng đang bị truy lung từ hôm 14.11, và kẻ tấn công khủng bố thứ 9 chưa xác định danh tính, bị truy lùng từ đêm 17.11.
Hiện cuộc đấu súng đã tạm ngưng sau hơn 2 giờ. Nơi ba kẻ tình nghi đang ẩn náu là căn hộ ở đường Gabriel Peri tại St. Denis, phía bắc Paris.
Quân đội được huy động đến St. Denis với 3 xe tải cùng khoảng 100 lính - Twitter Channel 4 News
12 giờ 40: Le Monde dẫn một nguồn tin cảnh sát nói có khả năng 2 người đàn ông cố thủ trong căn hộ bị bao vây đã chết và rất có thể người thứ 3 cũng thế, tuy nhiên chưa có kết quả chính thức vì cuộc vây ráp vẫn tiếp tục.
12 giờ 35: Cuộc đột kích của cảnh sát Pháp tại St. Denis ngày 18.11 là nhắm vào nghi phạm chỉ đạo vụ khủng bố Paris đêm 13.11, tên Abdelhamid Abaaoud. 
12 giờ 31: Các tuyến giao thông công cộng gần St. Denis bị tạm ngưng. Hai tay súng trong vụ đấu súng ở St. Denis có thể đã bị lực lượng RAID tiêu diệt. Một người khác cũng có thể đã bị thiệt mạng. Súng vẫn nổ sau hơn 1 giờ.
Đặc nhiệm Pháp đấu súng với những kẻ tình nghi - Ảnh: Reuters
12 giờ 30 (6 giờ 30 tại Paris): Phó thị trưởng Stephane Peu nói với kênh i-Tele rằng đã có nhiều tiếng súng và tiếng nổ vào lúc 4 giờ 25 (giờ địa phương, khoảng 10 giờ 25 giờ Việt Nam) trong các cuộc vây ráp sáng 18.11 ở trung tâm của St. Denis.
12 giờ 10 (6 giờ 10 tại Paris): The Guardian dẫn lời nhà báo Djamel Mazi (ở St. Denis) cho biết có “2 hoặc 3 người đàn ông” đã cố thủ trong một căn hộ ở trung tâm khu St. Denis, cách sân vận động khoảng 2 km. Cuộc vây ráp đang diễn ra quyết liệt với số lượng cảnh sát rất lớn và trực thăng được triển khai.

 

Cuộc đấu súng diễn ra tại ngoại ô St. Denis, phía bắc thủ đô Paris, gần sân vận động Stade de France, trong một cuộc đột kích của cảnh sát, AFP dẫn nguồn tin thân cận với cuộc điều tra. Tuy nhiên, nguồn tin này không tiết lộ mục tiêu cuộc đột kích của cảnh sát.

Truyền thông Pháp cho biết một vài cảnh sát đã bị thương, trong khi chiến dịch tại St. Denis vẫn đang tiếp diễn.

Cảnh sát vũ trang được huy động đến khu vực St. Denis - Ảnh: AFP
Các con đường tại khu vực này đã bị phong tỏa, trong khi có báo cáo về những cuộc "nổ súng dữ dội" tại đây. Tờ The Guardian dẫn thông tin từ truyền thông Pháp cho biết cuộc đột kích này của cảnh sát có liên quan đến nghi phạm đang bị truy nã trong vụ khủng bố Paris hôm 13.11, tuy nhiên tờ báo không thể xác minh thông tin này.
Hiện ở Pháp đang là 6 giờ sáng 18.11 (12 giờ trưa, giờ Việt Nam) và cuộc đấu súng vẫn đang diễn ra. Người dân tại khu vực St. Denis được yêu cầu ở yên trong nhà, tránh xa các cửa sổ. Một đội đặc nhiệm đã được điều đến hiện trường, các nhân chứng cũng nghe được tiếng trực thăng của cảnh sát, theo The Guardian.
Khung cảnh nơi xảy ra cuộc đấu súng - Ảnh chụp màn hình The Guardian
Các vụ đánh bom và xả súng đêm 13.11 tại Paris đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 129 người và làm 352 người bị thương, trong đó sân vận động Stade de France cũng là một mục tiêu khủng bố.
Cuộc điều tra đã mở rộng ra ngoài biên giới Pháp với những manh mối và nghi phạm ở nước láng giềng Bỉ. 6 người trong số những kẻ thực hiện tấn công đã chết, trong khi đó cảnh sát đang truy lùng 3 nghi phạm khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.