Đấu tranh cho tự do báo chí, Phó thủ tướng Kosovo từ chức

23/06/2012 09:35 GMT+7

(TNO) Ông Hajredin Kuci - Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp Kosovo - từ chức vào ngày 22.6 sau khi Quốc hội Kosovo thông qua hai điều luật mà Liên minh châu u cho rằng sẽ làm giới hạn quyền tự do báo chí.

(TNO) Ông Hajredin Kuci - Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp Kosovo - từ chức vào ngày 22.6 sau khi Quốc hội Kosovo thông qua hai điều luật mà Liên minh châu u cho rằng sẽ làm giới hạn quyền tự do báo chí.

Hai điều luật gây tranh cãi trong Bộ luật hình sự mới được thông qua buộc các phóng viên phải công bố đầy đủ danh tính và nguồn tin đối với những bài báo điều tra tố giác tham nhũng.

Bên cạnh đó, phóng viên viết những bài báo chỉ trích hoặc phỉ báng một cá nhân hay tổ chức sai sự thật sẽ bị buộc tội hình sự.

“Tôi tuyên bố từ chức vì hai điều này đã được Quốc hội thông qua”, Reuters dẫn lời phát biểu ông Kuci trong buổi họp báo ngày 22.6.

Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Tư pháp Kosovo, ông Hajredin Kuci từ chức
Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp Kosovo, ông Hajredin Kuci - Ảnh: Reuters

Quốc hội đã thông qua hai điều luật này hồi cuối tháng 4.2012, nhưng Tổng thống Atifete Jahjaga phản đối, yêu cầu Quốc hội tổ chức biểu quyết lần hai vào ngày 22.6.

Đến lần biểu quyết thứ hai, Quốc hội vẫn thông qua hai điều luật gây tranh cãi này.

Trước đó, Liên minh châu u (EU) cho rằng hai điều luật trên của Kosovo (thành viên EU) sẽ bóp nghẹt quyền tự do báo chí.

Theo Reuters, các tổ chức quốc tế và EU cũng đã nhiều lần chỉ trích Kosovo không có đủ biện pháp để bảo vệ các phóng viên và quyền tự do báo chí.

Phúc Duy

>> Lại nóng bỏng chuyện Kosovo
>> Cựu Thủ tướng Kosovo bị bắt
>> 10 năm cuộc chiến Kosovo
>> LHQ muốn chuyển giao quyền lực tại Kosovo
>> EU “bật đèn xanh” cho sứ mệnh Kosovo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.