Đế lót ly cảnh báo thuốc cưỡng dâm

Thanh Lương
Thanh Lương
17/10/2019 14:00 GMT+7

Hóa chất tích hợp bên trong vật liệu làm đế lót ly sẽ phản ứng với các hoá chất trong thức uống.

Trường đại học New Mexico (bang New Mexico, Mỹ) đang phát miễn phí cho sinh viên một loại đế lót ly đặc biệt, có thể phát hiện thuốc cưỡng dâm (GHB) hay ketamine (một loại ma tuý) thường gặp trong quán bar, ABC News ngày 16.10 đưa tin.
Hóa chất tích hợp bên trong vật liệu làm đế lót ly sẽ phản ứng với các hoá chất trong thức uống. Sinh viên có thể nhỏ một giọt đồ uống lên mặt đế lót, nếu chấm màu xanh xuất hiện thì loại thức uống này dương tính với GHB hoặc ketamine - tiến sĩ Randall Starling, trường đại học New Mexico, cho biết.
Amber Greene, trợ lý phòng Marketing, nói rằng trường đang có sẵn khoảng 200 đế lót ly và cho biết "chúng tôi luôn chú trọng công tác phòng ngừa để giữ an toàn cho sinh viên của mình khi đi uống rượu".
Thuốc cưỡng dâm là loại hóa chất không màu, không mùi, gây ức chế thần kinh. Khi nạn nhân vô tình uống phải sẽ mất khả năng kháng cự và mất trí nhớ tạm thời trong khoảng thời gian ngắn, khiến họ dễ bị tấn công tình dục.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.