"Đệ nhất vật cưng" mới của Nga

02/04/2008 00:59 GMT+7

Con chó giống Labrador Koni nổi tiếng khắp nước Nga của gia đình Tổng thống Vladimir Putin sắp tới sẽ phải nhường chỗ tại Điện Kremlin cho con mèo Dorofei yêu thích của gia đình người kế nhiệm Dmitry Medvedev.

Theo Báo Trud (Nga), mèo Dorofei thuộc giống Nhevskaia maskarad, được nhân giống ở Nga từ 20 năm trước.  Con vật yêu quý nàây của ông Medvedev hiện đã 4 tuổi. Như một người "đàn ông đích thực", Dorofei được tôi luyện trong các trận chiến. Trên người Dorofei có không ít vết sẹo, là kết quả từ các trận giao tranh với mèo của cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. Một khi Dorofei trở thành "đệ nhất vật cưng" của Nga, giống mèo Nhevskaia Maskarad có lẽ sẽ trở thành mốt. Giống mèo này có thân hình cao lớn, oai vệ, với bộ lông xù. Những gia đình có trẻ con được khuyên nên nuôi giống mèo này vì chúng có thể chịu đựng sự tinh nghịch của bọn trẻ và là loài vật hiền lành, thông minh, dễ gần.

Hoàng Thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.