Đẻ rơi trên máy bay khi mới 28 tuần

10/04/2017 11:01 GMT+7

Một chuyến bay của hãng hàng không Turkish Airlines đã bất ngờ chào đón thêm một hành khách trên chuyến bay từ thủ đô Conakry, Guinea, đến thủ đô Ouagadougou ở Burkina Faso vào cuối tuần qua.

Bà Nafi Diaby, mới mang thai được 28 tuần, đã bắt đầu chuyển dạ trong lúc máy bay vừa cất cánh, theo tờ The Guardian ngày 9.4.

Ngay lập tức phi hành đoàn đã đến hỗ trợ bà mẹ đang trong cơn đau đớn. Cùng với một số hành khách trên khoang, họ cũng xoay xở giúp đứa bé chào đời một cách an toàn khi máy bay ở độ cao 12.800 m.

Người mẹ và bé gái, tên Kadiju, đã được đưa đến bệnh viện khi chiếc Boeing 737 đáp xuống phi trường ở Ouagadougou vào ngày 7.4.

Turkish Airlines đã thông báo tin tức tốt lành trên Twitter.

tin liên quan

Thai phụ đẻ… trên taxi
Một thai phụ ở Tây Ninh đón taxi đến TP.HCM để sinh em bé, nhưng trên đường đi thì chuyển dạ và… đẻ luôn trên taxi.

Tuy nhiên, trường hợp đẻ rơi trên máy bay trong lúc thai nhi còn quá nhỏ một lần nữa cho thấy nguy cơ luôn chực chờ đối với thai phụ.

Đa số các hãng hàng không đều chấp nhận cho các thai phụ chưa đến ngưỡng 36 tuần của thai kỳ lên máy bay.

Một số hãng, như Ryanair, cẩn thận hơn khi yêu cầu phải có giấy bác sĩ trong trường hợp thai phụ mang thai từ 28 tuần trở đi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.