Di tản khẩn cấp 370 người ra khỏi máy bay

09/12/2011 16:31 GMT+7

(TNO) Một chiếc máy bay của hãng Cathay Pacific đã bị hủy bỏ cất cánh khẩn cấp tại một sân bay ở Thượng Hải, Trung Quốc vào hôm nay (9.12), sau khi khói được phát hiện bốc ra từ cabin, AFP dẫn lời hãng hàng không cho biết, cuộc di tản hành khách và phi hành đoàn sau đó đã làm 9 người bị thương.

(TNO) Một chiếc máy bay của hãng Cathay Pacific đã bị hủy bỏ cất cánh khẩn cấp tại một sân bay ở Thượng Hải, Trung Quốc vào hôm nay (9.12), sau khi khói được phát hiện bốc ra từ cabin, AFP dẫn lời hãng hàng không cho biết, cuộc di tản hành khách và phi hành đoàn sau đó đã làm 9 người bị thương.


Hành khách di tản khỏi máy bay - Ảnh: AFP
 

Theo hãng Cathay Pacific, chiếc Boeing 747 với 351 hành khách và 19 thành viên phi hành đoàn, đang chuẩn bị cất cánh tại Sân bay quốc tế Pudong ở Thượng Hải, trong chuyến bay đến Hồng Kông, thì vụ việc xảy ra.

Cuộc di tản khẩn cấp diễn ra đã khiến bảy hành khách và hai thành viên phi hành đoàn bị thương, được đưa đến điều trị tại bệnh viện địa phương, hãng hàng không có trụ sở tại Hồng Kông cho biết trong một thông cáo, tuy nhiên hãng này không nói rõ nguyên nhân trực tiếp khiến những người trên bị thương.

"Theo thông tin ban đầu chúng tôi có được thì cơ trưởng đã ra lệnh sơ tán mọi người khỏi máy bay sau khi khói được phát hiện bốc ra từ khoang hành khách trước khi máy bay cất cánh", theo thông cáo của Cathay.

Trong khi đó, theo Tân Hoa xã thì khói bốc lên do "trục trặc thiết bị", và hãng tin này cũng không nói rõ thêm chi tiết vụ việc.

Các hình ảnh chụp lại cho thấy hành khách phải sơ tán bằng cách tuột xuống thang cấp cứu và nhiều người già được sơ cứu ngay gần máy bay bởi các tiếp viên hàng không.

AFP dẫn thông báo của chính quyền Thượng Hải cho biết, sân bay đã trở lại hoạt động bình thường và vụ việc đang được điều tra.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.