Đối mặt án tù 5 năm vì giết bò ở Ấn Độ

29/03/2015 15:25 GMT+7

(TNO) Ba người đàn ông Ấn Độ đối mặt với mức án 5 năm tù với cáo buộc giết bò, trường hợp đầu tiên kể từ khi lệnh cấm thịt bò có hiệu lực ở bang Maharashtra của quốc gia Nam Á này.

(TNO) Ba người đàn ông Ấn Độ đối mặt với mức án 5 năm tù với cáo buộc giết bò, trường hợp đầu tiên kể từ khi lệnh cấm thịt bò có hiệu lực ở bang Maharashtra của quốc gia Nam Á này.

Bò là loài vật linh thiêng ở Ấn Độ - Ảnh: Reuters
Ông Sunil Kadasane, một sĩ quan cảnh sát ở thành phố Malegaon, bang Maharashtra cho biết: “Chúng tôi nhận được tin báo rằng 2 con bò nhập lậu để giết mổ tại một cửa hàng bỏ hoang ở khu vực kiểm soát của đồn cảnh sát Azad Nagar. Một nhóm đã được cử đến hiện trường tuy nhiên các nghi phạm đã rời khỏi đó”.
Cảnh sát sau đó đã bắt giữ 2 nghi phạm Hamid và Rashid, đồng thời tiếp tục tìm kiếm nghi phạm thứ 3 là Asif, theo Russia Today.
Những nghi phạm này bị bắt theo đạo luật bảo vệ động vật Maharashtra, bắt đầu có hiệu lực từ hôm 4.3.2015. Với đạo luật này, bất kỳ ai bán hoặc sở hữu thịt đều có thể phải đối mặt với án tù 5 năm hoặc bị phạt 10.000 rupee (khoảng 160 USD).
Đây là trường hợp đầu tiên bị bắt ở bang Maharashtra sau khi đạo luật trên có hiệu lực.
Lệnh cấm thịt bò ở Maharashtra là một trong những đạo luật nghiêm khắc nhất ở Ấn Độ. Tất cả các lò giết mổ bò ở bang này đều đã phải đóng cửa.
Bò là loài vật linh thiêng ở Ấn Độ, đất nước Nam Á 1,2 tỉ dân này có đến 80% dân số theo đạo Hindu. Theo Russia Today, trên thị trường nội địa Ấn Độ, “thịt bò” được bày bán thực chất là thịt trâu. Tuy vậy, một điều đáng ngạc nhiên, Ấn Độ lại là nước xuất khẩu thịt bò lớn thứ 2 trên thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.