Đội tàu chiến Ấn Độ sẽ thăm Vịnh Cam Ranh

19/05/2016 11:36 GMT+7

Đội tàu hải quân Ấn Độ vừa bắt đầu chuyến hải hành kéo dài 2 tháng rưỡi tới vùng biển Nhật Bản, và sẽ ghé thăm Cam Ranh.

Đội tàu chiến trên gồm có hai tàu hộ vệ tên lửa tàng hình INS Satpura và INS Sahyadri, khinh hạm mang tên lửa INS Kirch và tàu hậu cần INS Shakti.
Trong chuyến hoạt động nói trên, 4 chiến hạm này sẽ ghé thăm Vịnh Cam Ranh, Vịnh Subic (Philippines), thành phố Sasebo (Nhật Bản), thành phố Busan (Hàn Quốc) thành phố Vladivostok (Nga) và thị trấn Port Klang (Malaysia), theo hãng tin PTI ngày 18.5 (giờ địa phương).
Các chuyến thăm của đội tàu hải quân Ấn Độ tới mỗi cảng dự kiến kéo dài 4 ngày, nhằm tăng cường quan hệ song phương với hải quân nước chủ nhà.
Đài NHK dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay đội chiến hạm nói trên sẽ thăm Vịnh Cam Ranh và vịnh Subic trong lúc trên đường tới tham gia cuộc tập trận chung với Hải quân Mỹ và Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản ở vùng biển gần nước Nhật vào tháng tới.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang đẩy mạnh hợp tác an ninh với Mỹ và Nhật do quan ngại về việc Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông và Ấn Độ Dương, theo NHK. Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh rằng Biển Đông là một trong những khu vực quan trọng, mang tầm chiến lược sống còn đối với nước này.
Hải quân Ấn Độ khẳng định chuyển hải hành lần này thể hiện cam kết về chính sách “Hành động hướng đông” của New Delhi. Trong khi đó, giới phân tích cho rằng việc New Delhi điều nhóm tàu chiến đến Biển Đông nhằm bảo đảm tự do hàng hải ở khu vực này, theo NHK.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.