Đội tàu hải giám Trung Quốc trên biển Đông

28/06/2012 03:10 GMT+7

Theo Tân Hoa xã , Cơ quan giám sát hàng hải (CMS) ngày 26.6 điều động 4 tàu hải giám mang số 83, 84, 66 và 71 rời cảng ở TP.Tam Á để đến biển Đông thực hiện hành trình tuần tra dài 2.400 hải lý (4.500 km).

Trong đó, tàu Hải giám 83 chịu trách nhiệm chỉ huy. Tàu này dài 98 m, rộng 15,2 m và có độ choán nước 3.980 tấn, có bãi đáp máy bay trực thăng. Tàu Hải giám 84 dài 88 m, rộng 12 m, trọng tải 1.740 tấn và mỗi lần nạp nhiên liệu có thể di chuyển liên tục 5.000 hải lý. Tàu này còn được trang bị hệ thống bộ đàm hướng dẫn lái tiên tiến, kỹ thuật giảm lắc, máy dò độ sâu tới 5.000 m, thiết bị cảm ứng đo vận tốc dòng nước, xe tời thủy lực 6.000 m. Đồng thời, Hải giám 84 được cho là tham gia ngay từ đầu trong vụ căng thẳng giữa Trung Quốc với Philippines quanh bãi cạn Scarborough vốn bùng phát hồi tháng 4. Tiếp đến là tàu Hải giám 66 có chiều dài 77 m cũng từng “đụng mặt” tàu thăm dò Nhật Bản vào ngày 16.3 ở gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Bắc Kinh và Tokyo đang tranh chấp.

Lucy Nguyễn

>> Thực chất tàu hải giám Trung Quốc
>> Tàu hải giám Trung Quốc vi phạm lãnh hải Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.