Đón đầu cơ hội

21/11/2006 22:08 GMT+7

Một công ty của tỉ phú Nga O.Deripaska đã bỏ ra 5,5 tỉ rúp (206 triệu USD) để mua sân bay thành phố Sochi trong một cuộc đấu giá do Chính phủ Nga tổ chức hôm 20/11 với hy vọng thành phố bên bờ Biển Đen này sẽ giành được quyền đăng cai Olympic mùa đông 2014.

I.Konkov, một quan chức của Bộ Kinh tế và Thương mại, cho biết việc đầu tư là đầy hứa hẹn nếu Sochi giành thắng lợi trước 2 đối thủ còn lại trong vòng tuyển chọn cuối cùng. Nhà chức trách Nga đã cam kết nâng cấp các đường băng và chủ nhân mới sẽ đầu tư xây dựng một nhà ga mới.

Hiện chính phủ của Tổng thống V.Putin hoàn toàn ủng hộ Sochi trong cuộc "quyết đấu" với Salzburg (Áo) và Pyeongchang (Hàn Quốc) để giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông 2014. Ủy ban Olympic Quốc tế sẽ thăm Sochi vào tháng 2/2007 và sẽ bỏ phiếu chọn thành phố đăng cai Thế vận hội mùa đông 2014 vào tháng 7/2007. Deripaska là một trong những người giàu nhất Nga với tài sản trị giá 7,8 tỉ USD, theo số liệu của Tạp chí Forbes. Ngoài việc sở hữu hãng nhôm lớn nhất Nga (OAO Rusal), Deripaska còn nắm quyền kiểm soát OAO Gaz, hãng ô tô lớn thứ hai ở Nga. (AP)

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.