Donald Trump đòi trừng phạt Trung Quốc vì để Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

07/01/2016 09:03 GMT+7

Mỹ cần siết chặt hơn nữa quan hệ thương mại với Trung Quốc nếu Bắc Kinh không thực hiện các bước cần thiết để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, theo ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ cần siết chặt hơn nữa quan hệ thương mại với Trung Quốc nếu Bắc Kinh không thực hiện các bước cần thiết để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, theo ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Donald Trump phát biểu tại Claremont, bang New Hampshire ngày 5.1. Ông ta đòi Mỹ phải siết lại quan hệ kinh tế với Trung Quốc nếu nước này không giải quyết được vấn đề hạt nhân của Triều Tiên - Ảnh: ReutersÔng Donald Trump phát biểu tại Claremont, bang New Hampshire ngày 5.1. Ông ta đòi Mỹ phải siết lại quan hệ kinh tế với Trung Quốc nếu nước này không giải quyết được vấn đề hạt nhân của Triều Tiên - Ảnh: Reuters

Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News ngày 6.1, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump cho rằng vai trò chính trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên thuộc về Bắc Kinh.

“Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát Triều Tiên, và nếu Bắc Kinh không giải quyết được vấn đề, chúng ta cần phải thực hiện việc siết chặt quan hệ thương mại với Trung Quốc”, ông Trump nhấn mạnh.

Triều Tiên hôm thứ tư 6.1 đã công bố thử thành công lần đầu tiên bom khinh khí (bom nhiệt hạch, bom H). Cộng đồng quốc tế, bao gồm cả các cường quốc hạt nhân hàng đầu, đã đồng loạt lên án hành động của Bình Nhưỡng, bày tỏ quan ngại về tình hình trong khu vực có thể sẽ xấu đi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.