Động đất 6,1 độ Richter ở Trung Quốc: ít nhất 150 người chết, 1.300 người bị thương

03/08/2014 21:17 GMT+7

(TNO) Trận động đất 6,1 độ Richter làm rung chuyển tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc vào ngày 3.8, khiến ít nhất 150 người thiệt mạng và 1.300 người bị thương.

(TNO) Trận động đất 6,1 độ Richter làm rung chuyển tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc vào ngày 3.8, khiến ít nhất 150 người thiệt mạng và 1.300 người bị thương.


Một bé gái được cứu sống từ đống đổ nát sau trận động đất - Ảnh: AFP

Trận động đất nằm ở độ sâu 10 km xảy ra vào lúc 16 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 3.8, với tâm chấn nằm ở thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, AFP dẫn lời Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho hay.

Truyền thông Trung Quốc lại cho rằng đây là trận động đất 6,5 độ Richter.

USGS cảnh báo đa số người dân trong khu vực bị ảnh hưởng sống trong những căn nhà hay tòa nhà dễ bị sập hoặc hư hại bởi động đất.

Trận động đất làm rung chuyển thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, làm sập các tòa nhà và khiến nhiều người dân hoảng loạn tìm kiếm những người sống bên dưới các đống đổ nát, theo AFP.

Tân Hoa xã dẫn lời các quan chức thành phố Chiêu Thông cho biết có nhiều tòa nhà bị hư hại và họ đang tiếp tục thu thập thông tin về thương vong.

Hãng tin này cho biết có ít nhất 150 người thiệt mạng.

Còn China News Service, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc lớn thứ hai sau Tân Hoa xã, cho biết trên 1.300 người bị thương và 12.000 căn nhà bị sập sau trận động đất.

Truyền hình nhà nước Trung Quốc phát sóng cảnh nhiều người bỏ chạy khỏi nhà của họ và tụ tập trên các con đường.

Một người dân địa phương mô tả hiện trường vụ động đất giống như chiến trường sau một trận đánh bom, nói với Tân Hoa xã rằng: “Tôi chưa bao giờ cảm nhận chấn động mạnh như vậy. Những gì tôi thấy chỉ là những đống đổ nát".

Thành phố Chiêu Thông triển khai trên 300 cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Chính quyền tỉnh Vân Nam điều động 392 nhân viên cứu hộ và chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân.

Vào năm 1974, một trận động đất 6,8 độ Ritcher xảy ra tại cùng khu vực trên khiến 1.500 người chết.

Hồi tháng 9.2012, 80 người chết khi trận động đất kép làm rung chuyển khu vực đồi núi giữa tỉnh Vân Nam và Quý Châu.

Phúc Duy

>> Động đất 6,1 độ Richter rung chuyển Trung Quốc
>> Quảng Ngãi lại động đất
>> Quảng Nam đề nghị dự báo về động đất tại Bắc Trà My
>> Nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc vì động đất ở Sơn La

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.