Động đất 6,7 độ Richter tại Philippines, 6 người thiệt mạng

11/02/2017 11:50 GMT+7

Giới chức Philippines thông báo trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đêm 10.2 đã làm 6 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương.

Viện địa chấn và núi lửa học Philippines cho hay trận động đất mạnh 6,7 độ Richter xảy ra vào đêm 10.2 tại thành phố Surigao, trên đảo Mindanao ở phía nam Philippines, theo The New York Times.
Giám đốc viện, ông Renato Solidum cho biết tâm chấn động đất nằm ở độ sâu 11 km, cách Surigao 13 km về phía đông và có khoảng 90 dư chấn xảy ra tính đến sáng 11.2, theo AFP.
Một quan chức thuộc cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm hoạ địa phương ngày 11.2 xác nhận có 15 người thiệt mạng và 90 người khác bị thương. Đến chiều cùng ngày giới chức Philippines xác nhận chỉ có 6 người chết.
Thành phố Surigao, cách thủ đô Manila khoảng 692 km về phía đông nam, bị mất điện hoàn toàn sau động đất. Một số ngôi nhà bị phá huỷ và ít nhất một cây cầu bị gãy. Cảnh sát địa phương cho hay một trường học và nhiều xe cộ cũng bị thiệt hại.
Bên cạnh đó, đường băng tại sân bay địa phương cũng hư hại khiến các chuyến bay tại đây bị huỷ. Không có cảnh báo sóng thần được phát đi sau trận động đất.
Người dân đã phải sơ tán khỏi các toà nhà, sau đó qua đêm tại các công viên và nơi trú ẩn. Đến sáng 11.2, các nhân viên cứu hộ cung cấp thức ăn và nhu yếu phẩm cho người dân.
Đây được cho là trận động đất mạnh nhất tại Surigao kể từ năm 1879. Hồi năm 2013, một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter làm rung chuyển các tỉnh Bohol và Cebu, miền trung Philippines khiến hơn 220 người thiệt mạng và 700 người bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.