Động đất 7,1 độ Richter ở Indonesia

11/12/2012 09:19 GMT+7

(TNO) Một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã xảy ra tại quần đảo Maluku phía đông Indonesia vào tối 10.12, song không có cảnh báo sóng thần nào được phát đi, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Trận động đất xảy ra vào lúc 16 giờ 53 phút ngày 10.12, giờ GMT (23 giờ 53 phút, giờ Việt Nam). Tâm chấn nằm cách đảo Ambon 365 km về phía nam - đông nam và ở độ sâu 157 km, theo USGS.

Các nhà địa chấn học Indonesia cho hay trận động đất không gây sóng thần vì tâm chấn của nó nằm quá sâu dưới biển Banda, theo AFP.

“Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ báo cáo thiệt hại nào”, ông Suhardjono, người phụ trách đơn vị động đất và sóng thần tại Cục Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia, nói với AFP vào hôm nay 11.12.

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa” ở Thái Bình Dương, nơi các mảng lục địa va chạm nhau, nên thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chấn và núi lửa.

Sơn Duân

>> Nhật Bản hứng động đất 7,3 độ Richter
>> Động đất 7,3 độ Richter, cảnh báo sóng thần ở Nhật
>> Động đất ở Iran, tám người chết
>> Động đất ở Guatemala, 48 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.