Động đất 7,4 độ Richter ngoài khơi Guatemala, 48 người chết

08/11/2012 09:43 GMT+7

(TNO) Một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra ngoài khơi Thái Bình Dương của Guatemala vào hôm 7.11 đã giết chết ít nhất 48 người, hàng trăm người bị thương và tàn phá hàng loạt công trình xây dựng.

AFP cho biết, trận động đất đã làm rung chuyển các nước láng giềng như Mexico và El Salvador, làm dấy lên nỗi lo sợ sóng thần có thể xảy ra khiến người dân ven biển các nước này phải nhanh chóng sơ tán.

 
Động đất kinh hoàng giết chết 48 người ở Guatemala - Ảnh: AFP

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thì trận động đất mạnh 7,4 độ Richter có độ sâu tâm chấn khoảng 24,1 km, ngoài khơi cách thành phố Champerico của Guatemala chỉ khoảng 35 km về phía nam, cách thủ đô Guatemala 172 km về phía tây nam.

Trận động đất xảy ra lúc 16 giờ 35 phút ngày 7.11 (giờ GMT, tức 23 giờ 35 phút cùng ngày theo giờ VN).

Số người chết được tìm thấy chủ yếu ở sáu thị trấn thuộc vùng San Marcos, gần biên giới với Mexico. Ngoài ra, theo AFP, còn có khoảng 150 người bị thương, hơn 130 căn nhà bị đổ sập.

Tổng thống Guatemala Otto Perez trong lúc thị sát khu vực xảy ra động đất cho biết, "đó là thảm họa" và theo ông Perez thì có thể còn khoảng 100 người mất tích.

Tiến Dũng

>> Xử lý tin đồn thất thiệt về động đất ở Bắc Trà My
>> Động đất 3,3 độ Richter ngoài khơi vịnh Bắc bộ
>> Hai trận động đất liên tiếp ở Nhật Bản
>> Giải mã bí ẩn động đất Indonesia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.