Động đất ở Indonesia, ít nhất 12 người chết

29/07/2018 16:00 GMT+7

Ít nhất 12 người thiệt mạng sau khi trận động đất 6,4 độ Richter làm rung chuyển đảo Lombok, Indonesia vào ngày 29.7.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có tâm chấn ở độ sâu 7 km xảy lúc 6 giờ 47 phút sáng 29.7 (giờ địa phương), cách thành phố Mataram của Lombok 50 km về phía đông bắc.
Lombok là đảo thu hút nhiều khách du lịch ở phía nam Indonesia, cách đảo Bali khoảng 100 km về phía đông. Tuy nhiên, vị trí tâm chấn cách xa 2 điểm thu hút nhiều du khách ở phía tây và nam của Lombok.
“Ít nhất 12 người thiệt mạng và 20 người bị thương sau trận động đất”, AFP dẫn lời phát ngôn viên Cơ quan ứng phó thảm họa Indonesia, ông Sutopo Purwo Nugroho cho biết. Ông Nugroho cho hay nhiều nhà cửa bị sập và hư hại.
Nhà cửa bị hư hại sau trận động đất Reuters
Người phát ngôn Cơ quan khí tượng thủy văn Indonesia, ông Hary Tirto Djatmiko cho biết trên 66 đợt dư chấn (mạnh nhất là 5,7 độ Richter) được ghi nhận nhưng không có nguy cơ sóng thần.
“Trận động đất rất mạnh… và tất cả chúng tôi đều hoảng loạn, tháo chạy khỏi nhà”, một người dân tên Zulkifli sống ở phía bắc Lombok, nói với AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.