Động đất ở Pakistan, 19 người chết, 300 người bị thương

Văn Khoa
Văn Khoa
24/09/2019 22:09 GMT+7

Một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter làm rung chuyển miền bắc Pakistan hôm nay 24.9, khiến ít nhất 19 người chết và 300 người bị thương, theo báo India Today .

Theo Cục khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra vào lúc 16 giờ 32 phút (giờ địa phương) ngày 24.9, với tâm chấn cách phía bắc thành phố thuộc tỉnh Punjab khoảng 23 km và độ sâu chỉ 10 km.
Khu vực bị thiệt hại nặng nhất nằm giữa Jhelum và Mirpur, thị trấn trong vùng tranh chấp Kashmir phía do Pakistan kiểm soát.
Nhiều hình ảnh và đoạn phim được đưa lên mạng xã hội cho thấy một tòa nhà đổ sập, những vết nứt trên đường lớn đến mức có thể nuốt chửng xe hơi ở thị trấn, theo Reuters.

Đường bị nứt thành rãnh sâu sau trận động đất mạnh 5,8 độ Richter ở Pakistan

Chụp từ clip

Phát ngôn viên Lực lượng vũ trang Pakistan, Asif Ghafoor cho hay nhiều binh sĩ đã được điều động đến hiện trường để hỗ trợ công tác cứu trợ.
Trận động đất lớn gần nhất ở Kashmir xảy ra vào năm 2005, khiến hơn 80.000 người chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.