Động đất rung chuyển Chile, 100.000 người sơ tán

18/03/2014 03:10 GMT+7

Hôm qua, khu vực phía bắc Chile rung chuyển vì trận động đất 6,7 độ Richter, khiến chính quyền phải ra lệnh sơ tán hơn 100.000 người ở các vùng ven biển.

Theo AP, động đất xảy ra độ sâu 20 km với tâm chấn nằm ngoài khơi cách thành phố cảng Iquique khoảng 60 km về phía tây bắc.

Sau đó, đã xảy ra một loạt dư chấn với cường độ dao động từ 4,9 đến 6,2 độ Richter. Hải quân Chile ban đầu cho biết có khả năng xảy ra sóng thần trong khu vực giữa các thị trấn Arica và Tocopilla, vì thế chính quyền địa phương đã thúc giục người dân dọc theo các khu vực ven biển đi sơ tán. Đến tối qua, giới hữu trách và các chuyên gia đã gỡ bỏ mọi cảnh báo về sóng thần và cũng chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng.

Trùng Quang

 >> Động đất 6,3 độ Richter tại Nhật, 21 người bị thương
 >> Nhật Bản tưởng niệm 3 năm thảm họa động đất, sóng thần
 >> Động đất 6,9 độ Richter tại bang California, Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.