Du khách đổ sang Campuchia vì đánh bom ở Thái Lan

19/08/2016 11:00 GMT+7

Số du khách đến Campuchia qua cửa khẩu thành phố Poipet đã tăng vọt sau các vụ đánh bom nhằm vào khu du lịch ở Thái Lan hồi tuần trước.

Tờ The Cambodia Daily ngày 18.8 dẫn lời Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Banteay Meanchey Chhoeun Sereyvuth cho biết số du khách nhập cảnh Campuchia qua Poipet đã tăng gấp đôi kể từ ngày 12.8 so với trước đó.
Cụ thể, có 2.500 trường hợp nhập cảnh trong ngày 12.8 và tổng cộng 3.728 trường hợp trong các ngày 13 - 14.8, so với khoảng 700 - 1.000 người/ngày trước 12.8.
“Vào mùa thấp điểm này, chúng tôi thường chỉ đón vài trăm du khách mỗi ngày. Tôi cho rằng sự gia tăng đột biến là do các vụ đánh bom ở Thái Lan”, ông Sereyvuth nói.
Chủ tịch Hiệp hội Các công ty du lịch lữ hành Campuchia, bà Chhay Sivlin cho biết số khách đến tỉnh Siem Reap cũng tăng mạnh dù chưa tập hợp số liệu thống kê. Theo bà, sự gia tăng đột biến nói trên chỉ có tính ngắn hạn do mọi người “đơn giản là quá sợ hãi” các vụ đánh bom ở Thái Lan.
Du lịch Campuchia đang hưởng lợi ngắn hạn sau hàng loạt vụ nổ ở Thái Lan Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.