Đức chọn chiến đấu cơ của Airbus thay vì F35 của Mỹ

Khánh An
Khánh An
10/11/2020 08:33 GMT+7

Đại diện của Lockheed Martin cho rằng việc không mua F-35 là bước lùi khiến Đức không thể vận hành ngang bằng với các đối tác NATO khác

Theo trang Asia Times, quốc hội Đức vừa quyết định mua 38 chiến đấu cơ đa nhiệm Eurofighter Typhoon (ảnh) của Airbus nhằm trang bị cho lực lượng không quân, đồng thời từ chối gói thầu mua tiêm kích F-35 của Hãng Lockheed Martin (Mỹ).
Phiên bản sẽ mua là Eurofighter Typhoon Tranche-3, nhằm thay thế cho dòng Tranche-1 đang sử dụng, với chi phí 5,4 tỉ euro.
Ông Dirk Hoke, Tổng giám đốc Tập đoàn quốc phòng và không gian Airbus cho biết quyết định của Đức giúp tạo 100.000 việc làm cho các nhà sản xuất ở châu Âu.
Theo trang Eurasian Times, một lý do nữa trong việc Đức chọn Eurofighter Typhoon là nhằm duy trì sở hữu trí tuệ đối với máy bay, hệ thống điện tử và vũ khí tại quốc gia này.
Trong khi đó, một đại diện của Lockheed Martin cho rằng việc không mua F-35 là bước lùi khiến Đức không thể vận hành ngang bằng với các đối tác NATO khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.