Đức tăng cường theo dõi gián điệp Mỹ - Anh

26/07/2014 06:35 GMT+7

Tờ Sueddeutsche Zeitung ngày 25.7 dẫn nguồn thạo tin cho hay chính phủ Đức đã quyết định triển khai kế hoạch chống nội gián mới với trọng tâm là đẩy mạnh công tác phản gián đối với gián điệp Mỹ và Anh thay vì chỉ tập trung vào Trung Quốc, Nga và Iran như trước đây.

Tờ Sueddeutsche Zeitung ngày 25.7 dẫn nguồn thạo tin cho hay chính phủ Đức đã quyết định triển khai kế hoạch chống nội gián mới với trọng tâm là đẩy mạnh công tác phản gián đối với gián điệp Mỹ và Anh thay vì chỉ tập trung vào Trung Quốc, Nga và Iran như trước đây.

Theo đó, Chánh văn phòng thủ tướng Đức Peter Altmaier đã bật đèn xanh cho kế hoạch trên sau khi đạt được nhất trí với các bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng nội vụ.

Chương trình “Tầm nhìn 360 độ” được xây dựng nhằm trang bị cho Đức khả năng theo dõi các gián điệp Anh và Mỹ đang hoạt động trên lãnh thổ nước này, cụ thể hơn là “dùng gián điệp chống gián điệp”.

Quyết định trên được đưa ra sau nhiều vụ quan chức Đức bị bắt với cáo buộc hoạt động gián điệp cho Mỹ, khiến quan hệ giữa 2 đồng minh thân thiết này bị ảnh hưởng mạnh.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ mức độ và phạm vi áp dụng của các biện pháp phản gián mới và một trong những vấn đề vẫn đang được bàn thảo là liệu có nên nghe lén thông tin liên lạc giữa các sứ quán và lãnh sự quán nước ngoài hay không. Giới chức Đức và các nước liên quan chưa có phản ứng về các thông tin trên.

H.G

>> Đức cảnh báo gián điệp kinh tế Trung Quốc
>> Nghi án gián điệp chấn động nước Đức
>> Trung Quốc tăng quyền cho quân đội xử lý 'ngư dân và gián điệp nước ngoài
>> Nghi án gián điệp Triều Tiên ở châu u
>> Chân dung đơn vị gián điệp mạng tuyệt mật của quân đội Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.