Duma Nga đồng ý kéo dài nhiệm kỳ tổng thống

21/11/2008 23:50 GMT+7

Theo hãng tin RIA-Novosti, Hạ viện Nga (Duma) hôm qua đã phê chuẩn dự luật kéo dài nhiệm kỳ tổng thống từ 4 lên 6 năm. Dự luật do Tổng thống đương nhiệm Dmitry Medvedev đệ trình, đã được thông qua với 392 phiếu thuận và 57 phiếu chống.

Khi ông Medvedev trình đề xuất kéo dài nhiệm kỳ tổng thống và quốc hội lên Quốc hội Nga hồi tuần qua, đã có những lời đồn đoán rằng đó là một phần trong kế hoạch đưa Thủ tướng Vladimir Putin trở lại cầm quyền, nhưng giới chức ở Moscow đã bác bỏ thông tin này. Cũng hôm qua, Hạ viện Nga đã phê chuẩn việc kéo dài nhiệm kỳ quốc hội từ 4 năm lên 5 năm. Dự luật còn phải được ít nhất 3/4 thành viên Thượng viện và 2/3 cơ quan lập pháp cấp vùng ở Nga thông qua mới có hiệu lực. Việc kéo dài nhiệm kỳ tổng thống sẽ không được áp dụng cho nhiệm kỳ của đương kim Tổng thống Medvedev. Chủ tịch Hạ viện Nga Boris Gryzlov đã khẳng định Nga không có kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội trước hạn.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.