Dựng chuyện bị cướp để đòi bồi thường bảo hiểm

Minh Quang
Minh Quang
09/05/2018 00:00 GMT+7

Khám xét phòng của các khách này, cảnh sát phát hiện máy ảnh và tiền mặt mà họ báo mất đều còn trong phòng.

Hồi tuần qua, 3 khách du lịch Hồng Kông đến đồn cảnh sát ở Bangkok (Thái Lan) khai báo bị một tài xế xe tuk tuk trên đường chở họ về khách sạn đã dùng dao uy hiếp và cướp 3 chiếc điện thoại iPhone, 2 máy chụp ảnh và 45.000 baht (gần 34 triệu đồng).
Cảnh sát tiến hành lấy lời khai và kiểm tra camera an ninh ở khu vực khách sạn, phát hiện 3 vị khách trên không hề đi xe tuk tuk. Camera ghi lại cảnh họ bước ra từ ô tô và trên tay vẫn cầm điện thoại. Khám xét phòng của các khách này, cảnh sát phát hiện máy ảnh và tiền mặt đều còn trong phòng.
Cảnh sát Thái Lan cho biết 3 người này gồm: Kai Hay Cheuk (26 tuổi), Ching Bor Wu (23 tuổi) và Tsz Kwan Chui (24 tuổi), cố tình dựng chuyện để có xác nhận của cảnh sát, một thủ tục cần thiết nhằm qua mặt công ty bảo hiểm để đòi bồi thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.