Đứng trước 'bước ngoặt lịch sử', Triều Tiên cần 'chạy nhanh, nhắm xa'

Bảo Vinh
Bảo Vinh
18/02/2019 11:51 GMT+7

Truyền thông CHDCND Triều Tiên nhấn mạnh đất nước đang đứng trước “bước ngoặt lịch sử” và là thời điểm để tăng tốc “vì những mục tiêu cao hơn”.

Trong bài xã luận ngày 18.2, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, kêu gọi cần nắm bắt thời cơ trước thời khắc quan trọng.
“Đất nước đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Đây là lúc để chúng ta siết dây giày và chạy nhanh, nhắm đến mục tiêu xa hơn trước thời khắc quyết định này”, Rodong Sinmun viết.
Tờ báo nhấn mạnh Triều Tiên cần rút ra bài học từ câu chuyện phát triển của hòn đảo tên Edo ở bờ biển phía tây nước này, khi đạt những “thành tựu kinh ngạc” như đóng tàu với công nghệ hiện đại nhất, phát trển các ruộng nghêu ven biển và đang tiếp tục xây dựng bè nuôi hải sản nổi.
“Có nhiều vùng có điều kiện tốt hơn Edo. Vậy tại sao Edo đạt những thành tựu kinh ngạc đó nhưng những vùng khác lại không thể rũ bùn đứng dậy”, Rodong Sinmun viết.
Bài xã luận kêu gọi phát triển kinh tế được đăng tải trước thềm cuộc gặp lần hai giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc gặp sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27-28.2 với nội dung được cho là tập trung vào việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Đổi lại, nước này sẽ nhận được những sự nhượng bộ từ Mỹ về lệnh cấm vận kinh tế, theo Yonhap.
Ngày 17.2, website tuyên truyền Meari của Triều Tiên cũng nhấn mạnh đây là thời điểm để tạo “đột phá lớn” trong mối quan hệ Mỹ-Triều, tương tự như cách mà Triều Tiên và Hàn Quốc đã làm được trong hơn một năm qua.
“Quyết định chiến lược của chúng tôi là thiết lập chế độ hòa bình ổn định và lâu dài, đồng thời đề cao trách nhiệm quan trọng của chúng tôi trước cộng đồng quốc tế”, Meari nói đến việc không phát triển và sử dụng vũ khí hạt nhân, qua đó nhắc nhở Mỹ “đây là lúc để hành động tương xứng”.
[VIDEO] Bất ngờ nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng biết "bắn tim"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.