Dùng xe cấp cứu giả trốn về nước, 14 người Campuchia bị cảnh sát Thái Lan bắt

Khánh An
Khánh An
19/07/2021 09:18 GMT+7

Âm mưu đưa nhóm lao động Campuchia vượt biên bằng xe cấp cứu giả được cảnh sát Thái Lan kịp thời ngăn chặn.

Một nhóm gồm 14 lao động Campuchia tìm cách vượt biên từ Thái Lan về nước bằng xe cấp cứu giả nhưng bị chặn lại ở Thái Lan, theo tờ Khmer Times ngày 18.7.
Cảnh sát tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) hôm 13.7 đã chặn một “xe cấp cứu” tại điểm kiểm tra ở huyện Pong Nam Ron và phát hiện xe chở 14 lao động Campuchia nhập cư, gồm 9 người lớn và 5 trẻ em.
Họ được 3 công dân Thái Lan đưa đến khu vực biên giới, gồm các đối tượng Kwanruedi (45 tuổi) là tài xế, cùng Sarunyu (31 tuổi) và Kunanan (19 tuổi) mặc đồ bảo hộ cải trang làm nhân viên y tế để qua mặt cơ quan chức năng.
Điều tra ban đầu cho thấy 3 nghi phạm được thuê để chở những lao động Campuchia trên từ quận Bang Bon ở Bangkok, nơi được xem là vùng đỏ và đặt dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt nhằm phòng chống Covid-19.
Nhóm nghi phạm này nhận 25.000 baht (17,5 triệu đồng) để đưa họ đến tỉnh Chanthaburi. Những lao động Campuchia đã được đưa đến bệnh viện dã chiến của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan để theo dõi tình trạng sức khỏe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.