Đuốc Olympic Sochi trong không gian

11/11/2013 03:00 GMT+7

Các phi hành gia Nga Oleg Kotov và Sergei Ryazansky đã làm nên lịch sử khi cầm ngọn đuốc Thế vận hội mùa đông Sochi 2014 thực hiện cuộc đi bộ trong không gian vào ngày 9.11.

 
Phi hành gia Oleg Kotov và ngọn đuốc - Ảnh: AFP

Theo BBC, ông Kotov và ông Ryazansky thay phiên cầm đuốc di chuyển, chụp ảnh và quay phim trong hơn một giờ đồng hồ bên ngoài Trạm không gian quốc tế (ISS), cách trái đất 420 km. Tuy nhiên, ngọn đuốc không được thắp sáng vì lý do an toàn và thiếu oxy.

Đuốc Sochi dự kiến trở về trái đất vào hôm nay (11.11) và sẽ được dùng để thắp sáng tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông vào tháng 2.2014.

Ngọn đuốc được đưa lên ISS vào ngày 7.11 nhằm quảng bá cho Thế vận hội đầu tiên diễn ra ở Nga kể từ thời Liên Xô. Trước đó, đuốc Olympic từng lên không gian vào năm 1996 và 2000 nhưng chưa bao giờ ra khỏi tàu vũ trụ.

Minh Trung

>> Đuốc Olympic lên không gian
>> Nguy cơ lão hóa trên không gian
>> Du hành không gian giá rẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.