EU: Bỏ nguyên tắc, giữ thành viên

21/02/2016 09:44 GMT+7

Sau 2 ngày thương thảo căng thẳng, EU và Anh đã đạt được thỏa thuận mà Thủ tướng David Cameron cần có để thuyết phục cử tri nước này chấp nhận tiếp tục là thành viên EU trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23.6.

Sau 2 ngày thương thảo căng thẳng, EU và Anh đã đạt được thỏa thuận mà Thủ tướng David Cameron cần có để thuyết phục cử tri nước này chấp nhận tiếp tục là thành viên EU trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23.6.

Thủ tướng Anh David Cameron (trái) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk trong một lần gặp nhau hồi tháng 6.2015 - Ảnh: ReutersThủ tướng Anh David Cameron (trái) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk trong một lần gặp nhau hồi tháng 6.2015 - Ảnh: Reuters
Dù vẫn phải nhượng bộ nhất định, thỏa thuận mới được coi là thắng lợi lớn đối với ông Cameron. Ông đã thành công với việc biến tổ chức liên minh mà Anh là một thành viên trở thành con tin cho chuyện chính trị xã hội nội bộ của London.
Vị thủ tướng này chủ định chơi canh bạc “được ăn cả, ngã về không” và đã giành được chiến thắng ban đầu. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc bởi kể cả sau khi có thỏa thuận nói trên, chưa ai dám chắc là kết quả trưng cầu sắp tới ở Anh sẽ đáp ứng mong đợi và suy tính của ông Cameron.
EU giữ được Anh, ít nhất thì cũng cho tới phán quyết vào tháng 6 của cử tri nước này. Nhưng EU đã phải trả giá rất đắt về mọi phương diện. Chỉ riêng việc bị thành viên công khai mặc cả để tiếp tục ở lại đủ để làm EU mất thể diện, tổn hại uy danh và suy yếu. EU không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận nhượng bộ để Anh không rời bỏ liên minh. Nhưng nếu phải nhượng bộ cả nguyên tắc tổ chức và định hướng chiến lược như vừa phải làm thì đâu có khác gì EU bị London khống chế.
Một khi từ bỏ cả nguyên tắc chung để giữ một thành viên thì có thể dễ dàng nhận thấy trong liên minh này có rất nhiều vấn đề, bất cập về cả tôn chỉ mục đích lẫn tổ chức và thể chế. EU giữ được Anh nhưng tạo tiền lệ nguy hiểm tới tương lai của khối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.