EU có thể bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Syria

24/04/2013 03:20 GMT+7

Tờ Le Figaro ngày 23.4 đưa tin, nhiều khả năng từ nay đến cuối tháng 5 EU sẽ ra thông báo chính thức về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận để cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria.

Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle mới đây nhận định: “Dù không ủng hộ, nhưng nếu các quốc gia trong khu vực vẫn muốn vũ trang cho lực lượng đối lập Syria, chúng tôi không thể là một trở ngại”.

Trước đó, Đức từng nhiều lần phản đối đề nghị này của Anh và Pháp. Trong một diễn biến liên quan, rạng sáng 23.4 (giờ VN), ngoại trưởng các nước EU đã đạt thỏa thuận về việc bỏ một phần lệnh cấm vận dầu hỏa với Syria. Nhờ đó, phe nổi dậy nước này có thể xuất khẩu dầu khai thác tại những khu vực do họ kiểm soát. Kể từ khi xảy ra khủng hoảng chính trị - xã hội, sản lượng dầu hỏa tại Syria chỉ còn ở mức 130.000 thùng/ngày, bằng khoảng 1/3 so với trước đây.

Lan Chi

>> Tướng Israel tố cáo Syria dùng vũ khí hóa học
>> Quân chính phủ Syria bị tố thảm sát 85 người
>> Mỹ tăng cường hỗ trợ phe nổi dậy Syria
>> Tổng thống Syria: Phương Tây sẽ trả giá đắt nếu hậu thuẫn al-Qaeda
>> Mỹ lên kế hoạch gửi quân đến Jordan vì tình hình Syria
>> Iraq kiểm tra máy bay Syria cất cánh từ Nga
>> Căn cứ quân đội Syria ở thủ đô “trở thành nhà tù”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.