F-22 so kè Tu-95 ngoài khơi Alaska

19/04/2017 12:49 GMT+7

Hai oanh tạc cơ có khả năng ném bom hạt nhân của Nga bay gần Alaska đêm 17.4, đánh dấu lần đầu tiên máy bay quân sự nước này tiếp cận bờ biển Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.

Trang tin Military.com dẫn thông báo từ không quân Mỹ cáo buộc 2 chiếc Tu-95MS đã bay cách căn cứ Elmendorf khoảng 450 km về hướng tây nam, tức lọt vào Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) do Mỹ thiết lập.

Ngay lập tức, không quân Mỹ đã cho xuất kích 2 chiến đấu cơ tàng hình F-22 và máy bay cảnh báo sớm E-3 để ứng phó.

Máy bay hai bên kè nhau khoảng hơn 10 phút, trước khi các oanh tạc cơ Nga chuyển hướng và quay về căn cứ.

Đến ngày 19.4, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận sự việc nhưng tuyên bố máy bay nước này hoạt động "trong vùng trời quốc tế", theo hãng tin Sputnik.

“Trên vùng trời quốc tế gần Alaska, các chiếc Tu-95MS đã bị chiến đấu cơ F-22 của Không quân Mỹ áp sát suốt 27 phút”, thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga viết.

Trước đó, lần gần đây nhất các oanh tạc cơ Nga tiếp cận ADIZ Mỹ là vào ngày 4.7.2015, khi 2 chiếc Tu-95 bay dọc bờ biển Alaska và California, theo Military.com.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.