FBI cảnh báo việc IS chiêu mộ thanh niên Mỹ

06/03/2015 12:47 GMT+7

(TNO) Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 5.3 kêu gọi cảnh sát và người dân nước này cảnh giác trước việc tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) dùng các trang mạng xã hội chiêu mộ thanh niên Mỹ.

(TNO) Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 5.3 kêu gọi cảnh sát và người dân nước này cảnh giác trước việc tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) dùng các trang mạng xã hội chiêu mộ thanh niên Mỹ.

Các nhân viên FBI trong một vụ bố ráp tội phạm - Ảnh: Reuters
“Chúng tôi quan ngại về việc IS dùng các trang mạng xã hội để chiêu mộ thanh niên Mỹ và chúng tôi kêu gọi cộng đồng cảnh giác và trình báo bất kỳ hoạt động khả nghi nào”, một quan chức giấu tên của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) tiết lộ.
FBI cùng DHS đưa ra lời cảnh báo trên sau vụ FBI bắt giữ một thiếu niên Mỹ 17 tuổi bị tình nghi giúp một thanh niên Mỹ khác đến Syria để gia nhập IS, theo AFP.
Tờ The Washington Post (Mỹ) cho biết các nhân viên FBI đã đột kích vào nhà và bắt giữ thiếu niên 17 tuổi ở bang Virginia hồi tuần rồi.
FBI tình nghi thiếu niên này sử dụng những mối liên hệ trên mạng để giúp một thanh niên đến Syria gia nhập IS.
Chính quyền các nước phương Tây và đồng minh Ả Rập đã cam kết sẽ nỗ lực chống lại hành động tuyên truyền của IS trên mạng xã hội nhằm chiêu mộ thêm thành viên, theo AFP.
Trước áp lực chính quyền các nước, Twitter và một số trang mạng xã hội khác đã phải xóa bỏ những tài khoản dính líu đến IS.
Đáp lại động thái này, IS đe dọa tấn công, giết chết nhà đồng sáng lập Twitter và các nhân viên khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.