Gần 200 triệu người Mỹ bị lộ thông tin cá nhân

21/06/2017 15:54 GMT+7

Công ty phân tích thị trường Deep Root làm việc cho Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Mỹ đã vô tình làm rò rỉ thông tin cá nhân của khoảng 200 triệu cử tri (tương đương 62% dân số Mỹ) trên mạng.

Dữ liệu về tên tuổi, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại lẫn quan điểm chính trị của những người này xuất hiện trên máy chủ ảo dựa trên nền tảng điện toán đám mây của Amazon và bất cứ ai có đường dẫn cũng có thể tải về.
Trang The Independent dẫn lời nhà sáng lập Deep Root, ông Alex Lundry cho biết hệ thống lưu trữ dữ liệu của công ty không bị tin tặc tấn công và họ chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ rò rỉ.
Đây được xem là lượng dữ liệu khổng lồ nhất về cử tri Mỹ cho đến thời điểm này.
Mặc dù cuộc bầu cử đã kết thúc nhưng việc thông tin cá nhân của nhiều người bị tiết lộ làm dấy lên lo ngại về vấn đề bảo mật quyền riêng tư, đặc biệt nguy hiểm nếu ai đó sử dụng những dữ liệu này vào mục đích xấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.