Gần 700 người mắc kẹt ở Indonesia sau động đất

31/07/2018 11:20 GMT+7

Tính đến ngày 30.7, số người thiệt mạng trong trận động đất 6,4 độ Richter ở đảo du lịch Lombok của Indonesia lên đến ít nhất 16 người và 335 người bị thương.

Hiện còn 689 người, trong đó có nhiều du khách nước ngoài là công dân Mỹ, Pháp, Hà Lan, Thái Lan, Đức và một số nước khác, bị kẹt ở khu vực núi Rinjani trên đảo do lở đất phong tỏa đường xuống.
Reuters dẫn lời phát ngôn viên Cơ quan Ứng phó thảm họa quốc gia Sutopo Purwo Nugroho cho hay nhà chức trách đã mở chiến dịch giải cứu nhưng có thể phải kéo dài vài ngày.
[VIDEO] Động đất mạnh, Ít nhất 16 người thiệt mạng ở Indonesia
Hiện quân đội triển khai trực thăng thả thực phẩm xuống một số điểm trên núi cho các nạn nhân. “Họ vẫn có thể cầm cự thêm một hoặc hai ngày nữa bằng thực phẩm tiếp tế”, một quan chức địa phương nói.
Cũng trong hôm qua, chính quyền Myanmar thông báo ít nhất 11 người thiệt mạng do lũ lụt tại nhiều khu vực trên toàn quốc. Theo tờ The Myanmar Times, hơn 110.000 người tại các tỉnh thành miền nam, miền đông và miền trung nước này phải di tản theo lệnh của giới hữu trách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.